Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã chủ động phương án “4 tại chỗ” khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn và bảo vệ tài sản của nhân dân.
Nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh liên tục xuất hiện mưa, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 22/8 đến 23/8, các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa như: Mai Sưu: 81,2mm, Phong Minh: 70,4mm, Tân Sơn: 61,2mm, Kiên Lao: 56,6mm, Khuôn Thần: 54,2mm. Độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn đã gần bão hòa (từ 85-90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo trong thời gian tới, các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.
Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực thuộc các xã, phường trong tỉnh Bắc Ninh gồm các địa phương: Sơn Động, Đại Sơn, Yên Định, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử, Dương Hưu, An Lạc, Trường Sơn, Sa Lý, Lục Ngạn, Biển Động, Đèo Gia, Tân Sơn, Sơn Hải, Kiên Lao, Nam Dương, Lục Nam, Nghĩa Phương, Vân Sơn, Lạng Giang, Bảo Đài, Yên Thế, Xuân Lương, Đồng Kỳ, Bố Hạ...
Xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của trận mưa lũ, do mưa lớn gây úng ngập lúa, cây màu, một số khu vực nguy cơ sạt lở, bị chia cắt với 22 vị trí ngập sâu khiến giao thông bị chia cắt tạm thời (như: ngầm Quỳnh Sơn, ngầm An Châu, ngầm thôn Chào, ngầm cầu 1 xóm Chao, ngầm xóm Lừa, ngầm Đồng Đình, ngầm khe Tát, ngầm đồng Dầu...). Ngay trong ngày 21 và 22/8, xã Sơn Động đã di dời 22 hộ dân với 91 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Trực tiếp đi kiểm tra tại các điểm bị ảnh hưởng của mưa lũ tại thôn An Châu và thôn Đình - nơi một số tuyến đường bị ngập cục bộ, nước lũ tràn qua mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Động Lục Xuân An cùng các lực lượng thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; đồng thời, đánh giá mức độ thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu và các công trình phục vụ sản xuất, sinh hoạt của từng gia đình.
Song song với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Động đề nghị các hộ dân tiếp tục chủ động bảo đảm an toàn đối với người và tài sản, không chủ quan khi nước đã rút, nhất là tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng trở lại.
Đối với những gia đình có nhà cửa, tài sản hoặc hoa màu bị thiệt hại, các thôn khẩn trương nắm bắt, tổng hợp đầy đủ để báo cáo Ủy ban Nhân dân xã, làm cơ sở triển khai các biện pháp hỗ trợ, khắc phục theo quy định.
Tại xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn xã Tây Yên Tử xuất hiện mưa vừa, mưa to, nước tại các khe, suối tiếp tục dâng cao. Nhiều ngầm tràn bị ngập sâu, một số điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến giao thông.
Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tử Lê Đức Thắng cho biết địa phương đang tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động kiểm soát những khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Hiện, trên địa bàn xã có mưa vừa và mưa to đứt quãng. Nước tại các khe, suối liên tục tăng cao, toàn xã có 16/18 ngầm bị tràn, ngập sâu từ 0,3m đến 1m.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã bố trí lực lượng đặt biển cảnh báo, tổ chức canh gác, không cho người dân và phương tiện qua lại tại các khu vực nguy hiểm.
Mưa lớn cũng gây 1 điểm sạt lở đất trên đường Tuấn Đạo, đoạn từ Am Bồng đi thôn An Vinh và 1 điểm sạt lở nhỏ trên đường 291, đoạn qua Khe Lê, thôn Thống Nhất.
Tình trạng ngập tại các ngầm tràn đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tại ngầm Nước Lình, mực nước dâng khoảng 1m, khiến 130 hộ với 502 nhân khẩu tại thôn Néo bị chia cắt.
Tại thôn Thống Nhất, ngầm La Gà cũng ngập khoảng 1m, khiến 26 hộ với 81 nhân khẩu bị chia cắt. Để bảo đảm an toàn, 1 hộ gia đình gồm 5 nhân khẩu tại bản Mậu đã được di dời người và tài sản do có nguy cơ sạt lở.
Cùng với chính quyền địa phương các cấp, trong đêm ngày 22 và rạng sáng 23/8, lực lượng công an và các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức ứng trực xuyên đêm, chủ động nắm tình hình, kịp thời cảnh báo, hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản và triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tại xã Kép, Biển Động, Lục Ngạn, Dương Hưu, Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh là những địa phương có địa hình miền núi, ảnh hưởng nhiều của mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã phối hợp cùng nhân dân khẩn trương hỗ trợ các hộ dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.
Đặc biệt, tại xã Đèo Gia, lực lượng Công an xã đã phối hợp với các lực lượng tại cơ sở hỗ trợ 20 hộ dân tại thôn Đồng Con di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực bị chia cắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Tại xã Bắc Lũng, Công an xã phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân thôn Xuân Phú xuyên đêm gia cố, chống tràn đê, chủ động bảo vệ khu dân cư và diện tích hoa màu của người dân trước nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng cao.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, lũ trên các tuyến sông tiếp tục lên cao; trong đó mực nước trên sông Lục Nam tại Chũ đạt 13m, tại Lục Nam đạt 6,3m, vượt báo động 3; sông Thương tại Cầu Sơn đạt 16m, vượt báo động III và tại Phủ Lạng Thương đạt 5,3m, vượt báo động 2.
Mưa lớn kéo dài khiến đất bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ xảy ra sạt lở tại các khu vực có địa hình dốc. Trước dự báo trong những ngày tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, mực nước các triền sông duy trì ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh yêu cầu các xã, phường được yêu cầu khẩn trương rà soát khu dân cư ngoài bãi sông, khu vực ven suối, chân sườn dốc; xây dựng phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, sẵn sàng tổ chức di dời khi xuất hiện tình huống nguy hiểm.
Các lực lượng quân đội, công an, xung kích phòng, chống thiên tai được huy động hỗ trợ sơ tán người dân, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực di chuyển./.
Bắc Ninh phát lệnh báo động lũ cấp 3 trên sông Lục Nam và sông Thương
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh, mực nước sông Lục Nam tại Trạm thủy văn Lục Nam lúc 3 giờ 30 phút ngày 23/8 là 6,3m, vượt báo động 3.