Mưa lớn gây ngập 1.687 ha diện tích nông nghiệp tại Bắc Ninh

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, lúc 15 giờ ngày 22/8, mực nước trên nhiều sông tiếp tục có xu hướng lên.

Nhiều ngầm giao thông ở Lục Ngạn bị tràn. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Nhiều ngầm giao thông ở Lục Ngạn bị tràn. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tính từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 22/8, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường trong các khu công nghiệp Vân Trung, Đình Trám, Xuân Cẩm-Hương Lâm, Đại Đồng Hoàn Sơn và Quế Võ. Mưa lớn gây sạt lở đất tại 3 điểm đường giao thông; 33 ngầm bị tràn.

Để bảo đảm an toàn cho các hộ dân, 17 hộ dân phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn, trong đó có 14 hộ tại xã Sơn Động với 58 nhân khẩu, 2 hộ tại xã Biên Sơn và 1 hộ tại xã Tuấn Đạo. Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ 1.687ha diện tích nông nghiệp, trong đó có hơn 1.325ha lúa, 152ha rau màu, gần 184ha cây ăn quả và 26ha cây lâm nghiệp.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành 6 công điện báo động lũ trên các triền sông Thương, sông Cẩm Đàn và sông Lục Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 22/8 về việc chủ động ứng phó với bão số 4.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chỉ đạo Chi cục Thủy lợi duy trì trực ban nghiêm túc 24/24 giờ với 100% quân số; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa, lũ, cập nhật thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn và các địa phương để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành.

Các lực lượng tập trung theo dõi khu vực các xã ở địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam (cũ); chủ động kiểm tra hồ chứa, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”.

ttxvn-bac-ninh-mua-lu-gay-ngap-nhieu-khu-vuc-nhieu-ho-dan-phai-di-doi-8974043.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản tại xã Sơn Động. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Toàn tỉnh hiện có 491 máy bơm tiêu thuộc các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, Nam Đuống, Nam Sông Thương và Bắc Sông Thương. Các hồ chứa cơ bản ổn định, tổng dung tích đạt khoảng 87,5% dung tích thiết kế và các công trình đang được vận hành bình thường, bảo đảm an toàn.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu bão số 4, kết hợp hội tụ gió lên đến 5.000m, từ đêm 22 đến đêm 24/8, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 150mm, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cường độ lớn, tỉnh Bắc Ninh với phương châm "4 tại chỗ" chủ động mọi tình huống, ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn nhân dân.

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, lúc 15 giờ ngày 22/8, mực nước trên nhiều sông tiếp tục có xu hướng lên. Trên sông Lục Nam, tại trạm Chũ, mực nước đạt 12,44m, cao hơn báo động II là 0,44m và tiếp tục lên nhanh; tại trạm Lục Nam đạt 5,27m, thấp hơn báo động II 0,03m. Trên sông Thương, tại trạm Cầu Sơn, mực nước đạt 15,58m, cao hơn báo động II 0,58m và đang lên; đến 16 giờ nước sông Thương ở Phủ Lạng Thương trên 4,3m trên báo động I.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước sông Lục Nam tại trạm Chũ tiếp tục lên trên báo động II, dự kiến đạt đỉnh khoảng 19-21 giờ ngày 22/8; tại trạm Lục Nam mực nước lên trên báo động II. Mực nước sông Thương tại Cầu Sơn có xu thế lên đến mức báo động II.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, sông Thương tại Cầu Sơn có khả năng lên mức báo động II đến báo động III. Mực nước tại Phủ Lạng Thương có khả năng lên trên báo động I đến mức báo động II.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mưa lớn khiến mực nước trên sông Thương, Bắc Ninh tăng cao. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Chủ động hỗ trợ người dân phòng, chống bão số 4

Tình trạng mưa lớn kéo dài, khiến nguy cơ gây mưa lũ và sạt lở đất đá cao, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây tắc nghẽn giao thông cục bộ.