Bão số 4 tại Lạng Sơn: Sức mạnh của sự đoàn kết và tình quân dân

Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực cùng với nhân dân ứng phó mưa bão, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn giúp nhân dân vận chuyển đồ đạc ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt. (Ảnh: TTXVN phát)
Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn giúp nhân dân vận chuyển đồ đạc ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Lạng Sơn, mưa lớn liên tục từ chiều 21/8 đến ngày 23/8 vẫn chưa ngớt. Mực nước trên các sông đều ở mức báo động nguy hiểm. Số liệu ảnh hưởng và thiệt hại do thiên tai gây ra tiếp tục tăng và đã có 1 người chết.

Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đang nỗ lực cùng với nhân dân ứng phó mưa bão, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất...

Ảnh hưởng bão lan rộng

Với việc mưa lớn liên tục, kéo dài nhiều ngày, nhiều địa phương tại Lạng Sơn đã bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, tính đến 7 giờ ngày 23/8, khoảng 22 giờ 40 phút, tại thôn Khe Đa 3, xã Thái Bình do mưa lớn taluy phía sau nhà bị sạt lở, làm sập phía sau nhà khiến anh Dương Phúc Hình tử vong.

Các lực lượng tại địa phương đã ngay lập tức có mặt để hỗ trợ gia đình có người gặp nạn.

Toàn tỉnh có trên 2.700 nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng; trong đó, gần 200 nhà tốc mái và ảnh hưởng do sạt lở; 2.488 nhà bị ngập nước, hư hại tài sản; 28 công trình phụ bị hư hỏng. Ước tính, trên địa bàn tỉnh có 5.000 ha cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp bị ngập, đổ, gãy; 100 con gia súc và trên 6.000 con gia cầm bị chết do chuồng nuôi bị ngập, sập. Toàn tỉnh có khoảng 700 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc, chia cắt cục bộ giao thông tại một số khu vực.

Những khu vực ngập nặng gồm các xã: Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng, phường Đông Kinh, phường Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri… Tại các địa phương này, chính quyền, lực lượng chức năng đã hỗ trợ, giúp đỡ bà con di chuyển đồ đạc, di dời người dân ở những vùng trũng thấp, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án cung ứng nhu yếu phẩm không để ai bị đói, rét.

Bí thư Đảng ủy xã Thất Khê Hoàng Văn Thuận cho biết mưa lũ kéo dài đã làm nước tràn vào 650 nhà dân, gây thiệt hại tài sản ước tính 7 tỷ đồng. Toàn xã có khoảng 250 ha lúa và hoa màu bị ngập sâu, thiệt hại ước tính 10 tỷ đồng. Mưa lớn cũng gây chia cắt giao thông nghiêm trọng, trong đó có 2 ngầm giao thông bị ngập, tuyến Quốc lộ 4A đoạn qua thôn Đại Đồng, thôn 4 và thôn 2 bị ngập từ 1,5-2 mét.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang đã huy động gần 700 người gồm công an, quân sự, dân quân và lực lượng chi viện khẩn trương hỗ trợ nhân dân, di dời an toàn 750 hộ dân vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Đảm bảo an toàn cho dân

Ghi nhận tại Lạng Sơn, mực nước trên các sông tiếp tục lên. Lúc 10 giờ ngày 23/8, tại Trạm Lạng Sơn trên sông Kỳ Cùng, mực nước đạt 256,23 m, cao hơn báo động III là 0,23m; tại Trạm Hữu Lũng trên sông Trung, mực nước đạt 20,5 m, cao hơn báo động III là 1,5m.

Theo thông báo về việc xả điều tiết hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn lần 2, từ 1h30 ngày 23/8, Đập Bản Lải tiếp tục xả lũ với 2 cửa tràn xả sâu, lưu lượng xả Q=509,7m3/s kết hợp với ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa kéo dài, nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các xã, phường ven sông Kỳ Cùng, sông Trung gồm: 4 phường và các xã: Lộc Bình, Khánh Khê, Na Sầm, Văn Lãng, Tràng Định, Thất Khê, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Thiện Tân, Vân Nham, Yên Bình…

Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức nhiều Đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 và mưa lớn tại các địa phương; đồng thời, yêu cầu các phường, xã theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng và chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ,” sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

ttxvn-bien-phong-lang-son-ho-tro-nhan-dan-vung-thien-tai-2.jpg
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát dọn điểm sạt lở đất taluy dương trên tuyến đường giao thông biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường đã huy động 100% lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm; khắc phục nhà ở bị tốc mái, ngập nước; cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực sạt lở, ngầm tràn, nơi nước chảy xiết, các tuyến đường bị ngập và khu vực có nguy cơ mất an toàn. Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ hỗ trợ sơ tán người và tài sản.

Tại các vị trí sạt lở, đất đá tràn ra mặt đường, lực lượng chức năng đã tổ chức dọn dẹp, xử lý bước đầu, bảo đảm giao thông tạm thời; rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng hướng dẫn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Chính quyền các địa phương trong tỉnh, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ đã tăng cường quân số hơn 5.870 người để hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa bão, xử lý những vấn đề bất thường phát sinh; trong đó, quân đội 1.278 cán bộ, chiến sỹ; công an 1.015 cán bộ, chiến sỹ; dân quân tự vệ hơn 1.000 người; các lực lượng khác khoảng 2.500 người.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học thông tin với phương châm “4 tại chỗ,” sẵn sàng các kịch bản ứng phó trong mọi tình huống, các địa phương, lực lượng chức năng đã kích hoạt chế độ trực 100% quân số, thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động di dời dân, tài sản sớm tránh nguy hiểm cho nhân dân; công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân gọi khi có nhu cầu trợ giúp khẩn cấp.

Hiện các địa phương tại Lạng Sơn và cơ quan chức năng đang bám sát diễn biến của bão và mưa lũ, đặc biệt là mực nước trên các sông để chủ động cảnh báo, kịp thời triển khai các phương án ứng phó; tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời, duy trì lực lượng, phương tiện trực và sẵn sàng ứng cứu, chủ động chi viện cho các địa bàn khi xảy ra tình huống vượt quá khả năng ứng phó; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng...

Dù mưa lớn song tại các địa phương, ở những điểm ngập sâu, sạt lở, nơi có nguy cơ mất an toàn cao, lãnh đạo các xã, phường, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ luôn thường trực để chỉ đạo, hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa bão, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho dân.

Từ hình ảnh những tổ chốt gác tại khu vực ngầm tràn qua sông, qua suối xuyên đêm đến từng tốp cán bộ chiến sỹ quân đội, công an dầm mình trong mưa để di dời người dân và tài sản của dân đến nơi an toàn và trên những cung đường giao thông trọng yếu, đang bị ngập, có nguy cơ sạt lở, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn bám tuyến bất kể ngày hay đêm, mưa to gió lớn để phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển tránh gặp nguy hiểm...

Tất cả những điều ấy đã góp phần mang lại sự an toàn và niềm tin trong nhân dân và thêm một lần nữa khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tình quân dân trong thiên tai mưa lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mưa lớn khiến mực nước trên sông Thương, Bắc Ninh tăng cao. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Chủ động hỗ trợ người dân phòng, chống bão số 4

Tình trạng mưa lớn kéo dài, khiến nguy cơ gây mưa lũ và sạt lở đất đá cao, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây tắc nghẽn giao thông cục bộ.