Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cần xây dựng chương trình quảng bá chung về các tour, tuyến du lịch, trục kết nối từ bảo tàng đến di tích, tạo một “cung đường di sản” có thương hiệu.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa&Thể thao Đà Nẵng, trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, tại Đà Nẵng, gắn với nhiều sự kiện, ký ức của nhiều thế hệ nhân dân nơi đây.
Ngành Văn hóa-Thể thao Đà Nẵng tập trung phát triển VH-XH đồng bộ với phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống.
Đà Nẵng đang trở thành điểm đến được nhiều ngôi sao Hàn Quốc như Lee JoonGi, Lee JeHoon, Kim YooBin hay KOLs nhiều lĩnh vực lựa chọn đến để đi du lịch, quay phim, ghi hình các chương trình gameshow...
Chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng mạnh mẽ vươn lên vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, để tiếp tục là một điểm đến thân thiện, an toàn, mến khách, sẵn sàng chào đón du khách.
Các di tích, di vật được tìm thấy ở di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ phản ánh nhiều mặt đời sống kinh tế, xã hội, tinh thần của người Chăm tại vùng đất Amaravati từ thế kỷ 10-12.
Công nghệ Scan 3D sử dụng máy quét các vị trí trong không gian thực của Bảo tàng bằng các tia hồng ngoại; từ không gian, màu sắc, hình ảnh đều được tái hiện chính xác 100% trong môi trường thực tế ảo.
Những tác phẩm của họa sỹ Nhật Bản Toba Mika lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực rỡ của thiên nhiên cùng sự cổ kính, tĩnh lặng của những di sản văn hóa Việt Nam.
Sau hơn 15 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng phấn đấu thành một trong những trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội ở miền Trung, Tây Nguyên.