Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân triển khai từ năm 2021 là chủ trương lớn, là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của chính quyền, nhân dân.
Từ những mầm xanh vươn lên giữa bão gió, lính đảo Trường Sa dựng nên lá chắn tinh thần vững chắc, khẳng định sự hiện diện bình yên và bền bỉ nơi đầu sóng ngọn gió.
Tiếp nối mạch nguồn hào hùng từ Chiến thắng trận đầu năm 1964, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 170 hôm nay vẫn bền bỉ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Bắc Tổ quốc.
Cuộc thi nhằm mục đích tạo cơ hội cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài thể hiện tình yêu, sự gắn bó với quê hương, đặc biệt là biển đảo Việt Nam; nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Cột mốc không chỉ là công trình đánh dấu chủ quyền, mà còn được coi như biểu tượng, thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Đến với đảo Sinh Tồn Đông, giữa biển trời mênh mông Tổ quốc, tất cả đều được chứng kiến cuộc sống và sự cống hiến thầm lặng của những người lính đảo nơi đầu sóng ngọn gió.
Tàu Kiểm ngư KN-290 có nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, công tác cứu hộ cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ dân sự khác.
Cán bộ, chiến sỹ của đảo Trường Sa đã tặng những món quà thiết yếu cho 10 tàu cá với 65 ngư dân đang neo đậu tránh trú gió mùa tại âu tàu của đảo trong chuyến đánh bắt hải sản xuyên Tết.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan kêu gọi sự thay đổi trong tư duy và hành động, từ việc chỉ chú trọng đánh bắt sang việc bảo tồn và phát triển bền vững, đem đến cuộc sống ổn định cho chính ngư dân.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết tỉnh tiếp tục phát triển mạnh kinh tế biển; trong đó tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội vùng ven biển, hải đảo, chuyển mạnh nuôi trồng hải sản.
Lữ đoàn 167 là đơn vị chiến thuật có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng để tiến công tiêu diệt các tàu mặt nước của địch trong tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với việc cần có cơ chế đặc thù, chính sách vượt trội để Khánh Hòa thu hút được nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh để có thể phát triển nhanh và bền vững.
Đồng tình với chính sách đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa, song các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần kiểm soát để tránh trục lợi chính sách, nhất là chính sách liên quan đến đất đai, chuyển đổi diện tích.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu trong tháng Chín tới, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống...
Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế-Đà Nẵng, ngày 4/4/1975, Quân uỷ Trung ương giao cho Khu 5 và lực lượng hải quân tiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
Ảnh đơn "Biển đợi" của tác giả Nguyễn Viết Rừng và bộ ảnh "Bảo vệ chủ quyền biển, đảo" của tác giả Trần Duy Tình là hai tác phẩm được vinh danh ở vị trí cao nhất cuộc thi.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018, sự kiện diễn ra tại Quảng Ninh vào đầu tháng Sáu.
Ngày 14/3, tại chùa Thiên Phúc ở Warsaw, Hội Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan tổ chức “Đại lễ cầu siêu - tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại đá Gạc Ma, Trường Sa trên Biển Đông."
Bình Thuận đã phê duyệt danh sách đóng mới, nâng cấp tàu cá cho 134 tàu cá cho ngư dân, trong số đó, có 15 tàu cá đã được Agribank giải ngân gần 60 tỷ đồng.