Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), trong nửa đầu 2025, Cục đã yêu cầu các sàn thương mại điện tử gỡ bỏ hơn 33.000 sản phẩm, xử lý trên 11.000 gian hàng có dấu hiệu vi phạm.
Các bao bì này không ghi rõ tên tổ chức sản xuất, nhưng lại sử dụng dấu hiệu "S" lồng "T" và hình ngôi sao, vốn là yếu tố nhận diện thương hiệu đã được bảo hộ.
Việc bảo vệ thương hiệu khi xuất khẩu qua các nền tảng thương mại điện tử không chỉ để bảo vệ quyền lợi, hình ảnh doanh nghiệp mà còn là cách thức hiệu quả để mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu
Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Quản lý Thị trường đã kiểm tra và xử lý 384 vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền đối với mặt hàng xe máy và phụ tùng.
Để bảo vệ và phát triển thương hiệu, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 đề nghị doanh nghiệp cần tích cực thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đăng ký sở hữu trí tuệ bảo vệ tài sản của mình.
Lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ khoảng 23.000 lít và trên 2,6 tấn dầu nhớt, mỡ bôi trơn, phụ gia các nhãn hiệu Castrol, Shell, Motul, Honda, Yamaha, Kubota và các loại dầu nhớt khác.
Tại các địa phương, dù hiện có rất nhiều sản phẩm đặc sản để có thể đưa lên thành thương hiệu đại diện và xuất khẩu rộng ra thị trường nước ngoài nhưng việc bảo hộ thương hiệu vẫn còn quá ít.
Ông Lê Thế Bảo cho biết không ngành hàng nào “vắng bóng” hàng giả, từ thông thường đến cao cấp, từ hàng tiêu dùng đến tư liệu sản xuất đều có thể bị làm giả.
Kỹ sư Hồ Quang Cua lo lắng tình trạng gạo ngon nhất thế giới ST25 cũng như hàng loạt loại gạo ngon khác của Việt Nam bị làm giả tràn lan khiến con đường xây dựng thương hiệu gạo Việt thêm gập ghềnh.
Ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam bày tỏ lo ngại khi ngành kinh doanh hành giả đang bùng nổ trên toàn cầu, còn ở Việt Nam hàng giả xuất hiện mọi nơi.
Là bài toán sống còn của doanh nghiệp, nhưng ể xây dựng một thương hiệu thành công không phải là vấn đề một sớm một chiều mà đòi hỏi chiến lược bài bản...
Một cửa hàng của Nike đã tăng khả năng bán hàng lên 80% khi sử dụng một mùi hương, giúp khách hàng dễ chịu, khiến họ ở lại cửa hàng lâu hơn và qua đó có thời gian để tìm kiếm thêm sản phẩm.
AEC sẽ làm thay đổi môi trường cạnh tranh chung của ASEAN, tăng cường năng lực cạnh tranh chung của toàn khu vực trước những sức ép hội nhập khác từ bên ngoài.
Kể từ ngày 23/11, một triệu sản phẩm khóa Việt Tiệp sẽ chính thức tham gia “Quy trình xác thực chống hàng giả” do Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển thực hiện.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên thông điệp "Cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng cùng tham gia vào công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại."
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, bắt được buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng nhái thì phải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, không được để vụ việc lâu rồi chìm xuống.