Cuộc bầu cử Quốc hội Syria dự kiến sẽ diễn ra ngày 5/10, đánh dấu bước chuyển chính trị quan trọng, mở ra kỳ vọng cải cách kinh tế và định hình lại chính sách đối ngoại sau nhiều biến động.
Cuộc bầu cử Quốc hội nước này đã được hoãn lại tới ngày 19/7 như một biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Lực lượng nổi dậy đã nhất trí trao trả cho chính phủ thành phố Daraa, địa điểm đầu tiên nổi dậy chống Tổng thống Bashar Assad bằng các cuộc biểu tình lấy cảm hứng từ phong trào Mùa Xuân Arab.
Chính phủ Syria và các nhóm khủng bố đã đạt được một thỏa thuận, trong đó bao gồm việc giao nộp các vũ khí hạng nặng và hạng trung tại tất cả các thành phố và thị trấn.
Chính quyền Syria cùng đồng minh Nga ngày 6/7 đã giành lại quyền kiểm soát một cửa khẩu biên giới chủ chốt giáp với Jordan ở phía Nam, sau hơn 3 năm khu vực bị quân nổi dậy chiếm đóng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ phản ứng "mạnh mẽ" đối với vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma ở khu vực Đông Ghouta của Syria hôm 7/4 vừa qua.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố Moskva vẫn chưa nhận được phản ứng từ OPCW như .mong muốn đối với 13 câu hỏi liên quan đến sự tham gia của tổ chức này đến vụ cựu điệp viên bị đầu độc.
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov cáo buộc một số nước phương Tây và Trung Đông đã huấn luyện cho các thủ lĩnh của một số nhóm thuộc IS.
Ngày 29/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, Ankara đã bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria để chấm dứt chế độ của Tổng thống Bashar Assad.
Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào việc cung cấp nhiên liệu cho Syria không ảnh hưởng đến lực lượng không quân-vũ trụ Nga đặt tại căn cứ ở Syria.
Nhân vật được cử đến Liban là người phụ trách Văn phòng Tổng thống Syria, Mansour Azzam, có sứ mệnh truyền tải thông điệp chúc mừng của Tổng thống Assad đến tân Tổng thống Liban Michel Aoun.
Tạp chí National Review (Mỹ) mới đây cho rằng Washington cần phải thừa nhận một sự thật không hay đối với Mỹ là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cách tiếp cận đúng đắn ở Syria.
Vào giai đoạn đầu cuộc xung đột Syria, chính quyền Tổng thống Mỹ đã tìm kiếm cơ hội tiếp tay cho việc lật đổ chế độ Tổng thống Syria Bashar Assad, nhưng chiến lược này đã thất bại.
Tờ Washington Times đăng tải bài viết nhận định rằng với việc hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar Assad, Nga có thể chấm dứt cảnh đổ máu ở quốc gia Trung Đông này và ngăn chặn dòng người tị nạn.
Theo truyền thông Syria ngày 3/8, một máy bay quân sự đã rơi xuống khu dân cư ở Tây Bắc, làm ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev cho rằng hoạt động chặn đứng dòng tân binh IS đã không hiệu quả, bắt nguồn từ các tiêu chuẩn kép mà Phương Tây đang áp dụng.
Australia cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar Assad trong lúc tìm cách lấy lá phiếu từ các vùng do chính phủ kiểm soát thì vẫn tiếp tục dội bom vào các khu vực dân sự.