Bất chấp biểu tình, xuất khẩu của Hong Kong vẫn tăng trong tháng 9

Báo cáo mới đây của Cơ quan thống kê Hong Kong cho biết giá trị xuất khẩu hàng hóa của đặc khu này trong tháng 9/2014 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.
Bất chấp biểu tình, xuất khẩu của Hong Kong vẫn tăng trong tháng 9 ảnh 1Cảng container Kwai Chung ở Kowloon, Hong Kong. (Nguồn: ukbusiness-today.co.uk)

Báo cáo mới đây của Cơ quan thống kê Hong Kong cho biết giá trị xuất khẩu hàng hóa của đặc khu này trong tháng 9/2014 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu (gồm hàng tái xuất và xuất khẩu nội địa) của Hong Kong đạt 332 tỷ đôla Hong Kong (gần 43 tỷ USD), trong đó giá trị hàng tái xuất đạt 42,3 tỷ USD, tăng 4,6%.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa vào Hong Kong tăng 6,3% trong tháng 9/2014, đạt 49,34 tỷ USD.

Trong khi hoạt động xuất khẩu của Hong Kong đến các nền kinh tế lớn, tiên tiến vẫn yếu, thì xuất khẩu vào Đại lục tăng đều đặn, và tới các thị trường châu Á và Trung Đông đạt mức tăng khá rõ.

Người phát ngôn của cơ quan thống kê Hong Kong nhận định triển vọng xuất khẩu của đặc khu hành chính này vẫn còn u ám do sự phục hồi kinh tế chậm chạp của một số nền kinh tế đã phát triển.

Ngoài ra , hoạt động xuất khẩu của Hong Kong còn phải đối mặt với những "trận gió ngược" xuất phát từ các chính sách tiền tệ trái ngược nhau giữa các ngân hàng trung ương lớn, cùng tình hình địa chính trị bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới. Vì vậy, xuất khẩu của Hong Kong được dự báo sẽ vẫn "chập choạng" trong tương lai gần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.