Dự kiến nguồn cung bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng năm nay có cơ hội cải thiện khoảng 20% so năm ngoái; trong số đó, loại hình căn hộ biển là điểm nhấn của phân khúc này.
Theo giới chuyên gia, để vực dậy thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, yêu cầu đặt ra là cần khơi thông nguồn vốn, gỡ vướng từ cơ chế chính sách và cho loại hình nay một "thân phận."
Tính đến năm 2024, Đà Nẵng dự kiến có tổng cộng 99 dự án khách sạn 4-5 sao, với tổng nguồn cung lên đến hơn 21.000 phòng; giá thuê phòng dự báo tăng trưởng khoảng 25%/năm cho giai đoạn 2022-2024.
T&T Group và VNPT cụ thể hóa hợp tác trong 5 nhóm lĩnh vực, bao gồm: tài chính-ngân hàng-bảo hiểm; bất động sản-hạ tầng; thương mại tiêu dùng; y tế-giáo dục-thể thao và các lĩnh vực khác.
Theo Savills Việt Nam, việc các khách sạn chuyển đổi thành cơ sở cách ly tập trung là tín hiệu đáng mừng cho thị trường khách sạn nghỉ dưỡng nói chung, đặc biệt là với những cơ sở vừa và nhỏ.
Hội Môi giới bất động sản Việt Nam dự báo trong quý 2, giá đất sẽ được kiểm soát và không "sốt" như quý 1; nguồn cung bất động sản cũng sẽ tăng với nhiều sản phẩm ở các phân khúc đa dạng.
NovaHills Mui Ne Resort & Villas là dự án bất động sản du lịch đầu tay của Novaland, sắp được đưa vào vận hành dưới thương hiệu Centara Mirage Resort Mui Ne theo tiêu chuẩn 4 sao.
Theo Công ty CBRE Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 6 địa điểm thu hút nhà đầu tư bất động sản tại châu Á-Thái Bình Dương; đặc biệt là ở mảng sản xuất, công nghiệp và kho vận.
Khách mời dự chuỗi sự kiện nghệ thuật đỉnh cao dành tri ân khách hàng liên tục trong tháng 1 bày tỏ sự bất ngờ về quy mô các dự án, dịch vụ tiện ích, cũng như hiệu quả đầu tư của sản phẩm Novaland.
Theo thống kê của VARs, trong quý cuối năm 2020, một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng đã bắt đầu giao dịch nhưng lượng giao dịch không đáng kể, cả năm giao dịch chỉ đạt khoảng 120 sản phẩm.
Theo CBRE, nhu cầu đầu tư vào các dự án nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoài vẫn đang rất lớn, đặc biệt là từ những nước là đối tác FDI quan trọng của Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.
Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề xuất xây dựng chính sách Việt Nam-Căn nhà thứ 2 của tôi để thu hút vốn đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao trên thế giới, làm tiền đề phát triển đất nước.
Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và bờ biển dài, chính trị-an ninh ổn định, an toàn, bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam có điều kiện rất thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư phát triển...
Thị trường bất động sản trong quý I/2020 đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chỉ phải “ngủ đông” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vậy nhưng, ở một số nơi vẫn xảy ra tình trạng thổi giá gây “sốt đất ảo.”
Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng với tiềm năng phát triển du lịch sẵn có của Việt Nam, tiềm năng phát triển condotel trong 10-20 năm tới là rất tốt.
Theo đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), thị trường bất động sản du lịch tại khu vực miền Trung giảm là do cung cầu bão hòa sau quá trình phát triển “nóng.”
Thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng và là yếu tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phân khúc bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng.
Sau những thăng trầm của giai đoạn trước, hai năm gần đây thị trường bất động sản đã lấy lại thăng bằng tuy vẫn còn những đợt sóng ngầm ở một số phân khúc nhất định.