Tổng cục An ninh Bộ Công an khẳng định có đầy đủ chứng cứ về những hành vi vi phạm pháp luật của Lê Công Định và tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly hôm 15/6 là hoàn toàn vô căn cứ.
Đại diện Tổng cục An ninh nhấn mạnh điều này vào chiều 18/6 khi gặp Phó Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Virginia Palmer, đồng thời cho biết thêm rằng Lê Công Định - bản thân là một luật sư nắm vững luật pháp Việt Nam - đã viết bản tự khai nhận hoạt động vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam và mong được Nhà nước khoan hồng.
"Việc Bộ Công an bắt xử lý Lê Công Định là do những hoạt động vi phạm pháp luật, không phải do Định đã tham gia bào chữa cho một số bị cáo như thông tin của Mỹ và một số tổ chức khác ở nước ngoài," vị đại diện Tổng cục An ninh nói.
Quan chức này nêu rõ, việc Bộ Công an gặp và trao đổi thông tin về vấn đề này với phía Mỹ là thể hiện thiện chí hợp tác của Bộ Công an, đồng thời yêu cầu Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Ngày 17/6, Lê Công Định - bị bắt trước đó 4 ngày - thú nhận đã tham gia khóa huấn luyện do nhóm khủng bố Việt Tân tổ chức, cũng như âm mưu thành lập đảng phái để thu hút lực lượng chống lại nhà nước Việt Nam.
Trong bản tường trình viết tay gửi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Định thừa nhận vi phạm pháp luật khi tham gia khóa huấn luyện bất bạo động do tổ chức Việt Tân tổ chức ngày 1 đến 3/3/2009 tại Pattaya - Thái Lan.
"Tôi biết Việt Tân là tổ chức khủng bố đã huấn luyện cho một số người Việt Nam về đấu tranh bất bạo động ở Việt Nam," Định viết.
Lê Công Định khai rằng theo sự giới thiệu của Nguyễn Tiến Trung, Định đã tham gia tổ chức Đảng Dân Chủ Việt Nam do Nguyễn Sỹ Bình (đối tượng cầm đầu tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ), Chủ tịch Đảng Nhân dân Hành động, đứng đầu. Bình thậm chí mời Định tham gia thường vụ của Đảng Dân chủ.
Ngày 13/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công An đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Công Định, do có các hoạt động cấu kết với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm chống Nhà nước.
"Tôi thấy những việc làm trên của tôi đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Tôi rất ân hận với những hành vi sai trái của mình. Tôi mong được Nhà nước xem xét cho tôi hưởng lượng khoan hồng," Lê Công Định viết.
Theo vị đại diện Tổng cục An ninh, Việt Nam rất trân trọng hoạt động của các luật sư, tuy nhiên ở Việt Nam, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, bất cứ ai vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm minh, luật pháp Việt Nam không có trường hợp nào ngoại lệ.
Đại diện Tổng cục An ninh cũng nói Bộ Công an sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho Mỹ về kết quả điều tra đối với Lê Công Định.
Nhằm giúp Sứ quán Mỹ và dư luận hiểu rõ thêm bản chất của Việt Tân, đại diện Tổng cục An ninh đưa ra dẫn chứng về việc website của tổ chức khủng bố này bóp méo và xuyên tạc lời phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak khi gặp gỡ với cộng đồng người Việt tại Nam California ngày 5/6 vừa qua, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đại sứ Mỹ nói riêng và quan hệ Việt-Mỹ nói chung./.
(Vietnam+)
Việt Nam chủ trì tọa đàm “Tăng cường tiếp cận công lý cho phụ nữ và thanh niên”
Tại Tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ nhiều góc nhìn về những rào cản mà phụ nữ và trẻ em gái gặp phải khi tiếp cận công lý, bao gồm hạn chế trong hệ thống pháp luật, dịch vụ hỗ trợ pháp lý...