Bầu cử nghị viện Kosovo: Đảng PDK giành chiến thắng

Kết quả kiểm hơn 93% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử nghị viện Kosovo cho thấy, đảng Dân chủ Kosovo (PDK) đã giành chiến thắng với 31,32% số phiếu ủng hộ.
Bầu cử nghị viện Kosovo: Đảng PDK giành chiến thắng ảnh 1Thủ hiến Hashim Thaci. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Kết quả kiểm hơn 93% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử nghị viện Kosovo, tỉnh ly khai thuộc Cộng hòa Serbia, cho thấy đảng Dân chủ Kosovo (PDK) của người đứng đầu chính quyền tỉnh (Thủ hiến) Hashim Thaci đã giành chiến thắng.
Theo Ủy ban bầu cử Kosovo, PDK đã giành 31,32% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ Liên đoàn Dân chủ Kosovo (LDK) được 26,19% số phiếu.
Phó Chủ tịch PDK Kadri Veseli nói với báo giới: "Đảng của chúng tôi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử."
Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt 43%, thấp hơn hơn so với hai cuộc bầu cử nghị viện trước, cho thấy sự thất vọng của gần 1,8 triệu cử tri tại vùng lãnh thổ ở Balkan đang đối mặt với nạn tham nhũng và đói kém tràn lan này.
Thủ hiến Thaci có thể liên minh với các đảng nhỏ hơn và cộng đồng người Serbia thiểu số nhằm đảm bảo quyền lực cho nhiệm kỳ 4 năm tới của ông.
Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng sự phụ thuộc vào các đảng khác có thể cản trở khả năng của ông trong việc điều hành chính quyền tỉnh Kosovo một cách hiệu quả, đặc biệt tỷ lệ cử tri bỏ phiếu thấp có thể sẽ cản trở nỗ lực gia nhập EU của Kosovo.
Mặc dù không công nhận độc lập của Kosovo, song năm 2013, Belgrade dã ký với Pristina thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, và Chính phủ Serbia vẫn kêu gọi người dân Serbia ở miền Bắc Kosovo, khu vực giáp ranh với Serbia, đi bỏ phiếu.
Theo thống kê, hiện có khoảng 40.000 người Serbia sinh sống ở miền Bắc Kosovo. Phần lớn trong số này không công nhận chính quyền Kosovo và từng tẩy chay cuộc bầu cử địa phương năm 2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục