Theo quy định, ông Benjamin Netanyahu, lãnh đạo đảng Likud, có 4 tuần để đàm phán thành lập chính phủ với các đảng khác, sau đó có thể gia hạn thêm 2 tuần.
Từ sáng sớm, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đến điểm bỏ phiếu ở thành phố Jerusalem, trong khi Thủ tướng Yair Lapid đến điểm bỏ phiếu ở thành phố Tel Aviv.
Cuộc bầu cử lần thứ hai trong năm nay này sẽ quyết định vận mệnh chính trị của Thủ tướng đương nhiệm Netanyahu, một nhà lãnh đạo theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, bảo thủ và cứng rắn.
Kế hoạch hòa bình Trung Đông, còn có tên "Thỏa thuận thế kỷ" đã được Mỹ xây dựng trong hơn 2 năm qua, gồm hai phần là kinh tế và chính trị nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine.
Kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử tại Israel cho thấy đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đánh bại đối thủ chính là đảng Xanh-Trắng.
Thủ lĩnh Đảng Yisrael Beiteinu đối lập đồng thời là cựu Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman vừa lên tiếng dự báo rằng chính phủ hiện nay của Israel sẽ sụp đổ vào cuối năm 2015.
Tin đồn về việc Tổng thống Nga Vladmir Putin đột nhiên biến mất và vụ bắt cóc con tin tại bảo tàng Bardo, Tunissia là hai trong số những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.
Ít nhất năm người Israel đã bị thương nhẹ trong các vụ tấn công khủng bố ở các khu vực Jerusalem, Gush Etzion và Bờ Tây đúng vào ngày diễn ra bầu cử Quốc hội khóa 20 ở nước này.