Phát biểu trong buổi lễ được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia, ông Pezeshkian bày tỏ cam kết "bảo vệ tôn giáo chính thức, hệ thống Cộng hòa Hồi giáo Iran và hiến pháp của đất nước."
Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ, Quốc vương và Thái tử Saudi Arabia đã chúc mừng ông Pezeshkian giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran.
Theo Ủy ban Bầu cử Iran, cuộc bầu cử tổng thống sẽ tiến hành vòng bỏ phiếu thứ 2 vì không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% tổng số phiếu bầu cần thiết để chiến thắng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.
Hơn 58.000 điểm bỏ phiếu được thiết lập trên toàn quốc, trong khi 340 điểm bỏ phiếu cũng được mở ở 100 quốc gia cho các cử tri sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Bầu cử Tổng thống Iran sẽ được tổ chức sớm một năm do Tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn trong vụ rơi trực thăng ngày 19/5, trong bối cảnh Iran đang phải vật lộn với nhiều khó khăn kinh tế.
Thị trưởng thủ đô Tehran Zakani và Phó Tổng thống đương nhiệm Ghazizadeh-Hashemi đã rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống Iran, một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử trước thời hạn này.
Cuộc bầu cử Tổng thống ở Iran ban đầu dự kiến diễn ra vào năm 2025 nhưng sẽ được tổ chức sớm sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi qua đời trong vụ tai nạn máy bay trực thăng hôm 19/5.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Iran, quá trình rà soát lý lịch sẽ kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ 4/6, và những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn sẽ có 14 ngày để tiến hành vận động tranh cử.
Iran và các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã nhất trí rằng bước đột phá ngoại giao chỉ có thể chờ đợi cho đến khi Iran kiện toàn chính phủ mới.
Trong bối cảnh chỉ còn 6 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử, các ứng cử viên đã tham gia cuộc tranh luận vạch ra kế hoạch giải quyết các mối quan tâm và yêu cầu của người dân.
Nhà đàm phán hàng đầu của Tehran cho biết ông không nghĩ rằng có thể hoàn tất một thỏa thuận trong tuần này, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Iran diễn ra vào ngày 18/6.
Bảy ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống Iran cáo buộc lẫn nhau về tội phản bội đất nước hoặc thiếu khả năng để điều hành nền kinh tế bị tàn phá sau 3 năm Mỹ tái áp đặt trừng phạt.
Hội đồng Giám hộ - chủ yếu là những người theo đường lối bảo thủ và chịu trách nhiệm giám sát bầu cử tổng thống, đã loại ông Mahmoud Ahmadinejad, ông Ali Larijani và ông Eshaq khỏi danh sách tranh cử.
Theo Phó Giám đốc Dự án các vấn đề hạt nhân, các cuộc đàm phán khó khăn để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran đang được nối lại, nhưng không ai dám chắc các cuộc đàm phán này sẽ thành công.
Ngày 30/5, Bộ Nội vụ Iran thông báo Hội đồng giám hộ đã xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 12, theo đó Tổng thống Hassan Rouhani được bầu lại với nhiệm kỳ 4 năm.
Đây được coi là một trong những cuộc bầu cử tổng thống quan trọng nhất trong lịch sử Iran bởi nó sẽ quyết định hướng phát triển trong tương lai của quốc gia Hồi giáo này.
Ứng cử viên theo đường lối bảo thủ, Thị trưởng Tehran Mohammad Bagher Ghalibaf đã rút khỏi cuộc đua tranh chức Tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 19/5.
Iran sẽ củng cố sức mạnh quân sự của nước này thông qua việc thúc đẩy hơn nữa các chương trình phát triển tên lửa bất chấp sự phản đối của Mỹ và nhiều nước phương Tây.