Bulgaria cần thành lập chính phủ mới sau khi Thủ tướng Nikolai Denkov từ chức theo một thỏa thuận mà đảng của ông là PP-DB và GERB-UDF đã nhất trí khi thành lập liên minh cầm quyền hồi tháng 6/2023.
Truyền thông Slovakia cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Dân sự Michal Alac, người tiền nhiệm Vladimir Pcolinsky cùng Hội đồng An ninh Quốc gia Slovakia Roman Konecny nằm trong số những người bị bắt.
Hội đồng Quốc gia, tức quốc hội Slovakia, ngày 25/1 đã thông qua dự thảo điều chỉnh Hiến pháp, theo đó cho phép các nghị sĩ tự quyết định việc rút ngắn thời hạn tổ chức bầu cử Hạ viện.
Theo Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab, London "rất khó" tổ chức bầu cử trước thời hạn, khi xuất hiện đồn đoán xoay quanh tương lai của chính phủ sau những chỉ trích ngày càng tăng vào Thủ tướng Johnson.
Ngày 7/11, đảng Dân chủ Tự do Anh đã đạt một thỏa thuận với hai đảng "Xanh" và "Plaid Cymru" của xứ Wales sẽ "bỏ phiếu chiến thuật" nhằm dừng Brexit trong cuộc bầu cử trước thời hạn tvào ngày 12/12.
Phát biểu trước quốc hội, Tổng thống Vizcarra đã đề xuất sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm sau, sớm hơn một năm so với thời hạn nhiệm kỳ hiện nay dự kiến kết thúc vào cuối năm 2021.
Với 99,9% số phiếu được kiểm, đảng PSOE của Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sanchez, giành được 29% số phiếu bầu, tương đương 123 ghế trong Hạ viện gồm 350 ghế.
Đảng PSOE của Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sanchez đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử trước thời hạn tổ chức ngày 28/4, nhưng không có đủ đa số để thành lập chính phủ.
Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố ông sẽ từ chức Chủ tịch đảng Nhân dân (PP) sau khi bị mất chiếc ghế Thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tuần trước.
Ngày 4/6, một quan chức thân cận với tân Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông Sanchez không có kế hoạch tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn.
Ba biện pháp là khôi phục hoạt động của liên minh cầm quyền trong Quốc hội; lập nội các, chương trình hành động-liên minh mới; và tiến hành bầu cử trước thời hạn.
Kết quả chính thức cho thấy, đảng cánh tả Syriza của nhà lãnh đạo Alexis Tsipras đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ở Hy Lạp.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ tổ chức cuộc bầu cử trước thời hạn, dự kiến vào ngày 1/11 tới, sau khi các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên hiệp thất bại.
Thụy Điển sẽ tổ chức bầu cử trước thời hạn vào tháng Ba năm tới sau khi Chính phủ trung tả thiểu số của Thủ tướng Stefan Lofven sụp đổ chỉ sau hai tháng cầm quyền.