Beckham có nguy cơ “lỗi hẹn” với World Cup

Tiền vệ người Anh David Beckham nhiều khả năng sẽ phải “lỗi hẹn” với World Cup 2010 sau khi gặp phải chấn thương ở gót chân trái.
Tiền vệ người Anh David Beckham nhiều khả năng sẽ phải “lỗi hẹn” với World Cup 2010 tại Nam Phi sau khi gặp phải chấn thương ở gót chân trái.

Tiền vệ 34 tuổi này đã bị chấn thương nặng khi đang chơi cho AC Milan trong chiến thắng 1-0 trước Chievo.

Một phóng viên truyền hình của Italy cho biết, Beckham đã nghẹn ngào nói với các bác sĩ khi anh đang nằm trên cáng: “Nó đứt rồi, đứt rồi!”

Do chấn thương trên không hề nhỏ nên Becks sẽ phải đáp chuyến bay sớm sang Phần Lan trong ngày hôm nay 15/3 và có thể anh sẽ phải mất 3-4 tháng để phục hồi chấn thương nghiêm trọng này. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ người Anh nhiều khả năng sẽ lỗi hẹn với World Cup ở Nam Phi.

Nếu tham dự World Cup lần này, Beckham sẽ trở thành cầu thủ lần thứ tư liên tiếp có mặt trong đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup.

Thế nhưng, giờ đây huấn luyện viên trưởng độ tuyển Anh Fabio Capello có lẽ sẽ phải cân nhắc lại mọi việc, thậm chí là giải pháp thay thế Becks bằng tiền vệ cánh phải Aaron Lennon của Tottenham Hotspur, hiện cũng đang vật lộn với chấn thương ở đùi.

Trong khi đó, hậu vệ cánh trái Ashley Cole thì đang chạy đua với thời gian để trở lại thi đấu sau chấn thương ở mắt cá chân. Năm 2010 có lẽ sẽ là năm "hạn nặng" cho đội tuyển Anh với đội hình toàn "sao"... bị chấn thương./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục