Belarus và Turkmenistan tăng cường quan hệ kinh tế thương mại

Ngày 8/10, tại thủ đô Minsk, Belarus và Turkmenistan đã kí 14 văn kiện nhằm mở rộng quan hệ hợp tác song phương.
Belarus và Turkmenistan tăng cường quan hệ kinh tế thương mại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: davidnealis.blogspot.com)

Ngày 8/10, tại thủ đô Minsk, Belarus và Turkmenistan đã kí 14 văn kiện nhằm mở rộng quan hệ hợp tác song phương.

Lễ ký diễn ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống nước chủ nhà Alexander Lukashenko và người đồng cấp Turkmenistan Gurbanguly Berdymuhamedov.

Theo các thỏa thuận này, Belarus sẽ cung cấp hơn 2.000 thiết bị kỹ thuật khác nhau cho Turkmenistan.

Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus cũng sẵn sàng tiếp tục tham gia các dự án lớn nhằm hiện đại hóa nền kinh tế tại Turkmenistan thông qua việc cung cấp các thiết bị kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, chế tạo ôtô, xây dựng hạ tầng cơ sở.

Tổng thống Lukashenko cũng nhấn mạnh Belarus sẽ dành ưu tiên cho dự án xây dựng tổ hợp khai khoáng tại Turkmenistan, cũng như các dự án công nghiệp hóa chất giữa hai nước.

Ông Lukashenko tuyên bố Turkmenistan là một trong các đối tác chiến lược của Belarus tại Trung Á. Trong 5 năm qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 4 lần, riêng năm 2013 kim ngạch thương mại song phương đạt mức hơn 400 triệu USD.

Ông Lukashenko cũng khẳng định giữa hai nước không có mâu thuẫn trong lĩnh vực chính trị và có quan điểm tương đồng trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục