Bến Tre: Kỷ niệm thành lập Đảng, tiếp nối truyền thống Đồng Khởi

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Bến Tre đẩy mạnh phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" với tinh thần tăng tốc, tăng tốc liên tục, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.
Bến Tre: Kỷ niệm thành lập Đảng, tiếp nối truyền thống Đồng Khởi ảnh 1Tôn vinh cá nhân đạt danh hiệu Công dân Đồng khởi tiêu biểu và Công dân Đồng khởi danh dự. (Ảnh: Trương Công Trí/TTXVN)

Ngày 17/1, tỉnh Bến Tre tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023) và 63 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960-17/01/2023).

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam đã ôn lại phong trào Đồng Khởi vào những năm 1960 - một sự kiện lịch sử trọng đại, một dấu son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tự hào với truyền thống "Anh dũng Đồng Khởi, thắng Mỹ diệt ngụy," Đảng bộ và nhân dân Bến Tre luôn ý thức giữ gìn, bồi đắp và phát huy truyền thống cách mạng, yêu nước, phát huy tinh thần Đồng Khởi năm 1960 vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn phát triển mới, với khát vọng vươn lên sánh vai các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước; tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" ở các giai đoạn trước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với phương châm "hai chân-ba mũi."

[Cội nguồn sức mạnh vô tận từ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân]

Cụ thể, hai chân là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững. Ba mũi gồm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Chỉ riêng trong năm 2022 với chủ đề "Đồng thuận-Sáng tạo-Phát triển," đẩy mạnh lan tỏa rộng khắp và thực hiện thi đua "Đồng Khởi mới" một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, kinh tế của tỉnh phục hồi sau đại dịch COVID-19, tăng trưởng đạt 7,33%; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường.

Bến Tre: Kỷ niệm thành lập Đảng, tiếp nối truyền thống Đồng Khởi ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam ôn lại kỷ niệm truyền thống hào hùng ngày Bến Tre Đồng Khởi. (Ảnh: Trương Công Trí/TTXVN)

Ông Trần Ngọc Tam kêu gọi các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu và lan tỏa mạnh mẽ phương châm Dân chủ-Kỷ cương-Đồng thuận-Sáng tạo-Phát triển mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra; phát huy mạnh mẽ truyền thống Đồng Khởi năm xưa, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" với tinh thần tăng tốc, tăng tốc liên tục, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phát động, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" trong từng ngành, từng địa phương bằng những hành động, chỉ tiêu, công trình cụ thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngay từ những ngày đầu năm 2023.

Dịp này, Bến Tre tôn vinh danh hiệu "Công dân Đồng Khởi tiêu biểu" và "Công dân Đồng Khởi danh dự" lần thứ 3- năm 2023 cho 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Đồng Khởi mới," có những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực.

Tỉnh ủy Bến Tre đã trao Huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên nguyên lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu qua các thời kỳ, có từ 40 đến 75 năm tuổi Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục