Lào Cai nguyện đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên

Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nguyện đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Púng Luông kỳ vọng Đại hội sẽ thông qua những quyết sách đúng đắn giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi bứt phá về kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. (Ảnh: TTXVN phát)
Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Púng Luông kỳ vọng Đại hội sẽ thông qua những quyết sách đúng đắn giúp đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi bứt phá về kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội được tổ chức với phương châm: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển,” thể hiện tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Nhân sự kiện này, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trả lời phỏng vấn báo chí với chủ đề “kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai vào Đại hội XIV của Đảng.”

- Kính thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy! Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Vậy Đảng bộ và Nhân dân Lào Cai kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược như thế nào để dẫn dắt và tạo động lực cho Lào Cai thực hiện thành công mục tiêu phát triển của mình, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới?

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai: Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng to lớn vào những quyết sách chiến lược của Đại hội.

ttxvn-pho-bi-thu-thuong-truc-lao-cai-1901.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế cửa khẩu. Từ thực tiễn địa phương và mục tiêu phát triển thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc được đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh kỳ vọng Đại hội XIV đề ra và quyết định những chủ trương lớn, quan trọng, tầm nhìn chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước nói chung, tỉnh Lào Cai nói riêng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trước hết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có những đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách đối với vùng trung du, miền núi và biên giới; quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số; tạo điều kiện để các địa phương biên giới phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch và hợp tác quốc tế.

Đại hội có định hướng lớn, quan trọng tiếp tục nhấn mạnh khẳng định và phát huy vai trò của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt để các địa phương miền núi, trong đó có tỉnh Lào Cai rút ngắn khoảng cách phát triển, tiến kịp các tỉnh miền xuôi, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch bền vững và kinh tế xanh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai đặc biệt kỳ vọng Đại hội thông qua những chủ trương lớn về phát triển con người, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số; đồng thời có chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc gắn với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đại hội XIV sẽ tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Lào Cai mong muốn Đại hội tiếp tục có những định hướng, quyết sách chiến lược về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

ttxvn-nguoi-dan-lao-cai-gui-gam-niem-tin-ky-vong-vao-dai-hoi-xiv-cua-dang-1901-2.jpg
Tại các tuyến đường ở xã vùng cao Púng Luông ngập tràn khẩu hiệu và cờ hoa trước thềm Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN phát)

Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nguyện đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh hài hòa bản sắc và hạnh phúc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

- Xin cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trả lời phỏng vấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục