Bên trong bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn vừa được đưa vào sử dụng

Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn với sức chứa khoảng 1.000 giường bệnh đã được xây dựng cấp tốc nhằm phục vụ cho công tác điều trị các bệnh nhân bị nhiễm chủng virus corona mới.
Thiết bị y tế được lắp đặt tại bệnh viện. (Nguồn: AP)
Trang thiết bị y tế hiện đại. (Nguồn: AP)
(Nguồn: AP)
Khoảng 1.400 nhân viên thuộc đội ngũ quân y bắt đầu làm việc và tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên vào ngày 3/2. (Nguồn: AP)
Trong số các nhân viên quân y, có nhiều người đã từng tham gia chiến dịch chống Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) tại bệnh viện Tiểu Thang Sơn, ở Bắc Kinh. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Bệnh viện này được xây dựng dựa trên mô hình của bệnh viện Tiểu Thang Sơn, Bắc Kinh, được xây dựng chỉ trong một tuần nhằm chống lại dịch SARS. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Hỏa Thần Sơn là một trong hai bệnh viện dã chiến mà Chính phủ Trung Quốc quyết định xây dựng nhằm giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện hiện nay ở Vũ Hán. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Hỏa Thần Sơn là một trong hai bệnh viện dã chiến mà Chính phủ Trung Quốc quyết định xây dựng nhằm giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện hiện nay ở Vũ Hán. (Nguồn: EPA)
Bệnh viện dã chiến này có mô hình lắp ghép, xây nhanh và ít kinh phí.(Nguồn: AP)
(Nguồn: AP)
(Nguồn: AP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục