Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư toàn cầu Jefferies lưu ý mặc dù mục tiêu doanh thu 80 tỷ USD của AstraZeneca là có cơ sở, nhưng từ nay đến năm 2025, dự kiến sẽ không có nhiều loại thuốc mới.
Khả năng không có giới hạn hình thành các tế bào máu vô tính (CHIP) có liên quan với nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành tăng 42% ở 1.100 người mang CHIP so với những người không mang CHIP.
Thông qua ứng dụng công nghệ giải trình tự toàn bộ bộ gene, các nhà nghiên cứu xác định rằng các bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu lymphocytic có đặc điểm chung là cùng thiếu hụt gene NBAS trong cơ thể.
Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ho phép lưu hành loại thuốc mới, mang tên Xospata, để điều trị cho những người trưởng thành mắc hoặc tái phát bệnh bạch cầu cấp dòng tủy.
Theo một thống kê, gần 10.000 người bị chẩn đoán ung thư, có thể có liên quan tới việc hít phải bụi và khói độc sau vụ khủng bố tòa tháp đôi 11/9 ở thành phố New York.
Bác sỹ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng về vụ gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư phải tiêu hủy vì hết hạn.
Một thống kê mới đây khiến nhiều người giật mình khi cho biết 90% số trẻ mắc bệnh bạch cầu tại Trung Quốc lại sống trong những ngôi nhà vừa sửa sang trong vòng nửa năm.
Nhật Bản dự định sử dụng trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence - AI) để tìm ra những chỉ dấu mới giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn đầu và phát triển các loại thuốc điều trị ung thư.
Với mong muốn giúp đỡ những người con bị mắc phải căn bệnh bạch cầu của mình vượt qua khó khăn, 11 ông bố người Trung Quốc đã quyết định cùng nhau đầu để khiến con họ không cảm thấy bị lạc lõng.
Cộng hòa Séc đã thực hiện một ca cấy ghép tủy sống đặc biệt cho một bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu, trong đó các chỉ số của người hiến và người nhận chỉ tương đồng 50%.
Một nghiên cứu của Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh liên bang Mỹ đã chỉ ra rằng bệnh béo phì có thể có liên quan đến các căn bệnh ung thư thận và tuyến giáp.