AstraZeneca tham vọng tăng 75% doanh thu lên 80 tỷ USD vào năm 2030

Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư toàn cầu Jefferies lưu ý mặc dù mục tiêu doanh thu 80 tỷ USD của AstraZeneca là có cơ sở, nhưng từ nay đến năm 2025, dự kiến sẽ không có nhiều loại thuốc mới.

Văn phòng Hãng dược AstraZeneca tại Macclesfield, Cheshire, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Văn phòng Hãng dược AstraZeneca tại Macclesfield, Cheshire, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/5, hãng dược AstraZeneca đa quốc gia Anh-Thụy Điển có trụ sở chính tại Cambridge, Anh, đã công bố mục tiêu đạt doanh thu 80 tỷ USD vào năm 2030, tăng tới 75% so với mức hiện nay.

Căn cứ để hãng tự tin vào doanh thu này là việc nghiên cứu và phát triển 20 loại thuốc mới cũng như mở rộng những danh mục hiện có đối với các loại thuốc điều trị ung thư, dược phẩm sinh học và bệnh hiếm gặp.

Năm ngoái, AstraZeneca báo cáo tổng doanh thu đạt 45,81 tỷ USD.

Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Pascal Soriot, trong một thập kỷ qua, AstraZeneca đã làm mới danh mục sản phẩm của mình, phát triển các loại thuốc mới có giá trị như Tagrisso điều trị ung thư phổi, Calquence điều trị bệnh bạch cầu và Farxiga cho bệnh tiểu đường.

Dự kiến trong năm 2030, hãng tiếp tục tung ra thị trường những loại thuốc mới, được kỳ vọng mang lại doanh thu hơn 5 tỷ USD.

Mặc dù phải đối mặt với việc bằng sáng chế của một số loại thuốc quan trọng hết hạn, song AstraZeneca dự định duy trì tăng trưởng bằng cách tiếp tục đầu tư vào các công nghệ và nền tảng mới nhằm “định hình tương lai của y học” sau năm 2030.

Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư toàn cầu Jefferies lưu ý, mặc dù mục tiêu doanh thu 80 tỷ USD của AstraZeneca là có cơ sở, tuy nhiên từ nay tới năm 2025, dự kiến sẽ không có nhiều các loại thuốc mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.