Từ tuần thứ 16 đến nay, các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 3 trường hợp bệnh nền nặng nhiễm SARS-CoV-2 nhập viện điều trị, trong đó có 2 trường hợp tử vong.
Giới chức y tế đang xem xét tình hình tại các khu vực có nhiều trường hợp nhiễm bệnh, đồng thời thiết lập bản đồ dịch tễ nhằm theo dõi lịch sử tiếp xúc giữa các ca mắc.
Theo giới chức Ấn Độ, phần lớn những người tử vong là người trên 60 tuổi, có bệnh lý nền và nắng nóng nghiêm trọng có thể là nguyên nhân khiến bệnh trở nặng hơn.
Các bệnh viện ở TP.HCM kích hoạt trở lại các khoa/đơn vị điều trị COVID-19, sẵn sàng tiếp nhận điều trị cho người bệnh theo mô hình “tháp 3 tầng,” ngành y tế cũng khuyến cáo người dân tiêm đủ vaccine.
Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết nam bệnh nhân sinh năm 1969, trú tại tỉnh Bình Dương được chuyển đến Khoa ngày 17/4 trong tình trạng bệnh nặng phải thở máy.
Từ ngày 1/4 đến nay, số ca mắc trên địa bàn thành phố có xu hướng tăng nhẹ vì bệnh do virus họ cúm lây truyền qua đường hô hấp và thường diễn biến tăng theo mùa, đặc biệt dễ lây lan khi thời tiết nồm.
Qua kết quả trưng cầu giám định pháp y, cơ quan chức năng khẳng định cháu T.H.A tử vong do có bệnh lý nền về phổi, loại trừ khả năng bị ngộ độc thực phẩm.
Việc tuân thủ tiêm vaccine, có nhiều người được phòng bệnh bằng vaccine trong đó có cả trẻ em càng hết sức quan trọng, giúp tạo ra một “tấm khiên bảo vệ” để chống lại sự tấn công của virus SARS-CoV-2.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh, Nhật Bản đang xem xét mở rộng đối tượng tiêm mũi thứ 4 cho lực lượng y tế và nhân viên làm việc tại các cơ sở dưỡng lão.
Việc phân luồng điều trị bệnh nhân COVID-19 được chia theo yếu tố nguy cơ, trong đó F0 mức độ nặng, nguy kịch hoặc trong tình trạng cần hồi sức tích cực điều trị tại tầng 3 tại các bệnh viện.
Theo Cơ quan quản lý dược phẩm Israel, việc các trường hợp tử vong do biến chứng của bệnh lý nền hoặc các nguyên nhân tự nhiên xảy ra sau khi tiêm chủng không đồng nghĩa vaccine gây tử vong.
Để phát hiện sớm tình trạng bệnh nhân mắc di chứng hậu COVID-19, các bệnh nhân nên quay lại bệnh viện tái khám trong khoảng thời gian từ 2-4 tuần sau khi xuất viện.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các quận, huyện kiểm tra, rà soát tất cả các đối tượng là người cao tuổi, người có bệnh lý nền chưa được tiêm phòng, để lên kế hoạch tiêm cho người dân.
Ngày 2/12, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.738 ca mắc và 80 ca tử vong do COVID-19. Số ca mắc và tử vong trên địa bàn thành phố có chiều hướng tăng, đặc biệt ở nhóm có bệnh lý nền và trên 50 tuổi.
Trong hướng dẫn mới ban hành của Bộ Y tế, người nhiễm SARS-CoV-2 được phân loại theo 4 nhóm nguy cơ (theo bảng màu đỏ, cam, vàng và xanh) và định hướng xử trí, cách ly, điều trị riêng theo từng nhóm.
Theo khuyến cáo của WHO, người chưa tiêm đầy đủ vaccine hoặc không có xác nhận đã nhiễm SARS-CoV-2 và có nguy cơ bệnh trở nặng và tử vong nên dừng kế hoạch đến những khu vực có lây nhiễm cộng đồng.
Khi trẻ xuất hiện một trong các dấu hiệu: khó thở hoặc thở nhanh hơn bình thường, khò khè, trẻ quấy khóc hoặc bứt rứt khó chịu, trẻ bú giảm hoặc biếng ăn - phụ huynh cần phải đưa trẻ đi khám.
Với kỷ lục 5.324 ca mắc mới trong ngày 27/10, Bộ Y tế Singapore cho biết đang nghiên cứu nguyên nhân của sự tăng cao bất thường này và theo dõi sát sao trong những ngày tới.