Ozzy Osbourne được xem là người tiên phong cho dòng nhạc heavy metal khi ban nhạc Black Sabbath đạt được những thành công thương mại lớn trong thập niên 1970.
Nhóm nghiên cứu Trường Đại học Tel Aviv đã mở ra hy vọng phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả hơn cho khoảng 10 triệu bệnh nhân Parkinson trên toàn cầu.
Công nghệ của Neuralink hoạt động chủ yếu thông qua chip cấy ghép với tên gọi “Link” - thiết bị có kích thước bằng đồng xu và được cấy vào não người thông qua phẫu thuật xâm lấn.
Các nhà khoa học đã phát hiện một số yếu tố có liên quan đến bệnh Parkinson, trong đó có các cụm protein Alpha-synuclein lệch tâm (misfolded proteins) tích tụ trong não của hầu hết người mắc bệnh.
Nghiên cứu chỉ ra rằng ở những người đã bình phục sau mắc COVID-19, bao gồm cả những bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ hơn, não của họ có thể chịu một số ảnh hưởng lâu dài.
Nhóm nghiên cứu cho biết tấm da nhân tạo này có chức năng như một hệ thống cảm biến khoác trên người, chất liệu bền, nhẹ, thoáng khí, giúp phát hiện một số căn bệnh.
Khi lắc chất gel này, hydrogel chuyển thành chất lỏng và dễ dàng truyền vào não thông qua một mao quản nhỏ, sau đó chất gel này trở lại dạng rắn, lấp đầy những lỗ hổng có hình dạng bất thường.
Giám đốc điều hành Bayer Werner Baumann khẳng định "vụ thâu tóm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc thiết lập nền tảng về liệu pháp gene và tế bào vốn có thể trở thành mũi nhọn trong đột phá khoa học."
Các nhà nghiên cứu Mỹ và Hàn Quốc đã phát triển một loại robot hỗ trợ con người di chuyển, sử dụng chất liệu nhẹ và mềm gồm vải và dây điện, có tên là "Exosuit."
Rượu vang đỏ thực sự có tác dụng làm đẹp và giúp bạn có một giấc ngủ ngon? Uống càphê có thực sự gây hại cho cơ thể? Phải chăng ai cũng có thể uống trà?
Chất cafein kết hợp một thành phần tự nhiên khác trong càphê hạt có thể làm chậm quá trình thoái hóa não của các bệnh nhân Parkinson và sự suy giảm trí tuệ của thể bệnh Lewy.
Theo các nhà khoa học thuộc Đại học Y ở Tokyo, những người bị Parkinson có lượng caffeine trong máu thấp hơn nhiều so với những người không bị bệnh ngay cả khi họ tiêu thụ cùng một lượng caffeine.
Công trình nghiên cứu phát hiện ra cơ chế "tự thực" (Autophagy) của tế bào đã mang lại cho giáo sư người Nhật Bản Yoshinori Ohsumi giải thưởng Nobel Y học năm 2016.
Intel đang hợp tác một quỹ nghiên cứu, điều trị bệnh Parkinson thử nghiệm dùng thiết bị đeo tay thông minh để thu thập dữ liệu người bệnh phục cho điều trị căn bệnh này.