Bệnh nhân là một phụ nữ không mang thai, sinh sống tại thành phố Brownsville, bang Texas và không đi du lịch nước ngoài vào thời điểm dịch bệnh do virus Zika lây lan.
Đến ngày 28/11, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 83 trường hợp nhiễm virus Zika được xác định, trong đó có 9 thai phụ đang được theo dõi và chăm sóc thai kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa.
Những nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ cho thấy virus Zika có khả năng làm teo tinh hoàn của chuột đực thí nghiệm, làm giảm mạnh số lượng tinh trùng và khả năng sinh sản.
Các nhà khoa học cảnh báo các quốc gia trên thế giới cần chuẩn bị để đối phó với dịch bệnh đầu nhỏ lan rộng toàn cầu khi virus Zika lây lan và hiện vẫn chưa có vắcxin đặc trị.
Thái Lan tiếp tục phát hiện thêm 2 thai phụ nhiễm Zika tại Bangkok, nâng tổng số ca được phát hiện nhiễm virus nguy hiểm này ở khu vực thủ đô lên 8 người, tính từ đầu năm đến nay.
Các nhà khoa học Brazil đang thử nghiệm vi khuẩn ký sinh Wolbachia, có trong tế bào của 60% các loài côn trùng, với khả năng làm giảm mạnh sự lây truyền virus Zika.
Bệnh nhân nhiễm virus Zika thông thường ở thể nhẹ có thể tự khỏi sau 7-10 ngày, virus Zika có khả năng gây ra dị tật đầu nhỏ ở trẻ em nhưng không phải ca nhiễm nào cũng mắc dị tật này.
Chương trình thử nghiệm dùng muỗi biến đổi gen chống lại virus Zika áp dụng tại khu vực quần đảo Florida Keys ở rìa Đông Nam nước Mỹ hiện chưa được triển khai rộng rãi.
Việc điều chế vắcxin phòng chống virus Zika hiện mới ở giai đoạn đầu, WHO lo ngại đến lúc thành công thì quá muộn để đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này tại các nước Mỹ Latinh.
Giới chức y tế Cuba đã xác nhận trường hợp nhiễm virus Zika thứ 3 tại đảo quốc Caribe này và cũng giống như hai bệnh nhân trước đây, đây là trường hợp lây nhiễm từ Venezuela.
Hiện, tại Canada có 20 người xét nghiệm dương tính với virus Zika, trong đó có một phụ nữ mang thai, họ đã nhiễm virus nguy hiểm này trong khi đi du lịch ở những nước có dịch.
Các nhà khoa học Brazil bày tỏ lo ngại về thực trạng bệnh của các trẻ sơ sinh bị teo não và đầu nhỏ với các căn bệnh nghi ngờ có liên quan tới virus Zika, như cáu gắt và động kinh.
Bệnh nhân là một phụ nữ không mang thai, bị phát hiện nhiễm Zika nhiều ngày trước đó, do quan hệ tình dục với một người bạn trai vừa trở về từ Brazil, nơi dịch Zika đang bùng phát mạnh.
Một bệnh nhân nữ 42 tuổi, ở Chiết Giang, bị muỗi đốt khi đang làm việc ở Suriname, trở về nước thì xuất hiện những triệu chứng phát ban và kết quả xét nghiệm cho thấy đã bị nhiễm virus Zika.
Nhật Bản cam kết viện trợ 1 triệu USD hỗ trợ cuộc chiến chống virus Zika ở khu vực Mỹ Latinh, một ngày sau khi Nhật Bản xác nhận một ca nhiễm virus Zika gần thủ đô Tokyo.