Ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại một công ty may mặc trong Khu công nghiệp Giao Long vào ngày 6/11/2024, sau đó tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp bệnh xuất hiện rải rác tại xưởng 3.
Nếu người mẹ bị mắc thủy đậu trong giai đoạn đang cho con bú thì cần phải vệ sinh sạch sẽ bàn tay, đeo khẩu trang để tránh vi khuẩn lây trực tiếp qua giọt bắn hay dịch tiết từ nốt phỏng nước.
Khi nhập khoa Cấp cứu-Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng, liệt ruột.
Trong tuần qua (từ ngày 15-22/3), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 44 ca mắc thủy đậu, tăng 21 ca so với tuần trước và dự báo số ca mắc bệnh này có thể gia tăng trong thời gian tới.
WHO sẽ triệu tập một cuộc họp trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 18/7 hoặc sớm hơn, nhằm quyết định xem liệu có tuyên bố đợt bùng phát lần này là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không.
Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesu, các thành tựu khó khăn đang bị đe dọa hoặc đã bị mất, hệ thống y tế tại nhiều quốc gia đang bị quá tải vì biến thể Delta.
Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị hàng trăm trường hợp người lớn mắc thủy đậu, và cũng có tới hàng chục ca bị biến chứng như bội nhiễm nốt phỏng da, viêm phổi, viêm não…
Mùa Đông-Xuân với kiểu thời tiết nóng, ẩm là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh truyền nhiễm phát triển như bệnh thủy đậu, cúm, tay chân miệng, bệnh sởi.
Ít nhất 20 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Gunze Việt Nam đóng tại Khu chế xuất Tân Thuận mắc bệnh thủy đậu, 11 trường hợp còn lại chưa xác định tình trạng bệnh.
Cả nước đã ghi nhận 16.380 ca mắc bệnh thủy đậu. Trước mối lo bệnh trên, nhiều người dân đưa con đi tiêm phòng nhưng nhận được câu trả lời vẫn chưa có vắcxin.