Trước khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, đau đầu. Sau đó, bạn cùng phòng phát hiện anh Đ. lơ mơ, không đáp ứng khi gọi hỏi nên đã đưa đến bệnh viện kiểm tra.
Ngày 24/9, một phụ nữ 53 tuổi được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng thở nhanh, xuất huyết da dạng bản đồ lan rộng rải rác toàn thân, vài vị trí có hoại tử trung tâm.
Cúm mùa thường diễn ra quanh năm, nhưng mùa cao điểm của cúm mùa thường rơi vào mùa Xuân và mùa Đông, vì vậy khoảng thời gian thích hợp để tiêm vaccine cúm là từ 2 tuần đến 1 tháng trước mùa cao điểm.
Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore sống trong đất, nước bị nhiễm khuẩn và xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua da khi có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bị nhiễm khuẩn.
Bệnh tả không phải là bệnh đặc hữu ở Nam Phi, nhưng quốc gia này đã ghi nhận một số ca bệnh trong năm nay do bệnh bùng phát ở các nước lân cận như Malawi và Mozambique.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch, do virus dengue gây ra. Ở Việt Nam, bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa.
Người phát ngôn Cơ quan Y tế Queensland Keith McNeil ngày 13/5 cho biết mầm bệnh là một loại vi khuẩn có trong nước tiểu của các loại động vật mang mầm bệnh như chuột, gia súc, lợn và chó.
Dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên, 100% bệnh nhân tử vong khi đã lên cơn dại, tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể dự phòng được bằng vắcxin.
Bệnh cúm theo mùa (bệnh cúm) là bệnh truyền nhiễm cấp tính thường vào mùa Đông Xuân với các triệu chứng sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho.
Dịch tả đang có nguy cơ bùng phát ở cấp độ toàn cầu và có thể gây tử vong với số lượng lớn, nguyên nhân do nguồn nước, thức ăn không vệ sinh ở các nước đang phát triển và các nước đang có chiến tranh.
Sáng 9/8 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc họp khẩn cấp với các Bộ, ngành chức năng để nghe báo cáo, chỉ đạo các biện pháp ngăn chặn dịch Ebola.