Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho hay, hiện nay, tỉnh chưa tới mức khủng hoảng oxy trong điều trị F0 nhưng có nguy cơ thiếu hụt trong thời gian tới.
Toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc hoàn thành cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 9/8 và chuyển sang trạng thái tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ trung bình và nặng.
Tỉnh Đồng Tháp đang nỗ lực bao vây, dập dịch tại các khu vực có liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và ổ dịch mới trong một công ty tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.
Ngày 11/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Sau khi kết quả khẳng ịnh nhân viên làm việc ở Phòng Tổ chức-Hành chính của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp âm tính với SARS-CoV-2, đơn vị này đã hoạt động trở lại bình thường từ sáng 26/6.
Trong số 10 ca nghi dương tính với SARS-CoV-2, có một nam nhân viên hành chính của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, từng chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.
Từ 21 giờ ngày 24/6, Đồng Tháp sẽ áp dụng biện pháp phong tỏa 7 ngày đối với Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, 14 ngày đối với khu C - Khoa Nội của bệnh viện này (nơi có trường hợp dương tính).
Bác sỹ chuyên khoa I Lê Ngọc Lâm (Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc) đã nghiên cứu, sáng tạo thành công thiết bị y tế “Robot vận chuyển phục vụ cho bệnh nhân khu cách ly.”
Bộ Y tế đề nghị ngành y tế Đồng Tháp làm rõ thông tin 'Rùng mình’... với Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, phản ánh về việc “Bệnh nhân ra vào như một cái chợ” và “Nín thở đi vệ sinh.”