
Hà Nội: Cứu sống nam thanh niên 17 tuổi bị đâm thấu tim
Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cấp cứu thành công trường hợp nam bệnh nhân, 17 tuổi, ở Hà Nội bị chấn thương tim nghiêm trọng do dị vật kim loại xuyên thấu.
Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cấp cứu thành công trường hợp nam bệnh nhân, 17 tuổi, ở Hà Nội bị chấn thương tim nghiêm trọng do dị vật kim loại xuyên thấu.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan quyết liệt hơn nữa triển khai thực hiện, bảo đảm sớm hoàn thành, đưa cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào sử dụng.
Các bác sỹ quyết định lần đầu tiên phối hợp đồng thời hai đường mổ: Mở sọ và nội soi qua đường mũi, giúp loại bỏ triệt để khối u mà vẫn bảo toàn các cấu trúc thần kinh quan trọng.
Từ khi mới 4 tháng tuổi, Trường Thịnh đã được chẩn đoán mắc bệnh tim. Gia đình Thịnh vốn không khá giả, bố là giáo viên. Mẹ Thịnh gặp tai nạn giao thông vào năm 2014 và bị liệt.
Nghĩa cử cao đẹp hiến tặng tạng không chỉ giúp hồi sinh sự sống cho nhiều bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về lòng nhân ái và sự sẻ chia.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa triển khai thành công phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường rạch nhỏ trên cung mày để cắt bỏ khối u ở tầng trước nền sọ cho 2 bệnh nhân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã trân trọng trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 15 thầy thuốc; trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 7 cá nhân, tập thể Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân N.V.H, nam, ở tỉnh Hà Nam, vào viện với vết thương vùng tai, thái dương, đã được tiểu phẫu, khâu vết thương hàm mặt và được xuất viện, hướng dẫn theo dõi.
Người bệnh vào viện trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân, đau khắp bụng. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ xác định đây là tình trạng viêm phúc mạc toàn thể (nhiễm trùng toàn bộ ổ bụng).
Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u của bệnh nhân đã xâm lấn vào xương sọ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa phẫu thuật tạo hình-vi phẫu, phẫu thuật thần kinh…
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông chỉ còn chiếm khoảng 50% tổng số ca cấp cứu, trong khi những năm trước thường chiếm khoảng 80 đến 90%.
Các bác sỹ cũng hy vọng trong dịp Tết này, với việc thực hiện Nghị định 168, ý thức chấp hành giao thông của người dân ngày càng nghiêm túc hơn, số ca tai nạn giao thông sẽ giảm xuống.
Các bác sỹ cảnh báo về các chấn thương nghiêm trọng do pháo tự chế, đặc biệt là ở trẻ em, với nhiều trường hợp bị đa chấn thương và tổn thương tạm thời hoặc vĩnh viễn.
Để giảm thiểu sự quá tải người bệnh chấn thương phải điều trị dài ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã bố trí bổ sung thêm phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu người bệnh chấn thương.
Tại Lễ Ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ y tế giai đoạn 2025-2030.
Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đạt được con số 21 trường hợp ghép tạng trong một tuần, ghi nhận dấu mốc mới trong ngành y tế Việt Nam.
Hiện nay trên cả nước đã tiến hành được tổng số gần 10.000 ca ghép tạng, trong đó Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiến hành gần 2.300 ca và trở thành trung tâm ghép tạng hàng đầu trong cả nước.
Trong cuộc gặp sau 14 năm, ông Trần Ngọc Thanh (59 tuổi, ở tại Điện Biên) không giấu được sự xúc động khi gặp lại các bác sỹ phẫu thuật, người đã mang lại cho ông cuộc đời thứ hai.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các dịp cận Tết Nguyên đán, số ca tai nạn do nổ pháo tự chế luôn gia tăng và để lại nhiều hậu quả nặng nề.
Thành công của ca ghép thể hiện sự phối hợp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với vai trò là bệnh viện tuyến cuối với các bệnh viện vệ tinh trong chuyển giao kỹ thuật, phối hợp lấy và ghép tạng.