Chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” với bệnh nhân ở bệnh viện

“Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” là chương trình thiện nguyện của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hỗ trợ hơn 500 suất quà cho mỗi bệnh nhân với tổng giá trị lên tới 450 triệu đồng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” với nhiều phần quà Tết tặng cho người bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” với nhiều phần quà Tết tặng cho người bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 2/2 (tức ngày 23 Tết Nguyên đán), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” với nhiều phần quà Tết tặng cho người bệnh, người nhà người bệnh.

“Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” là chương trình thiện nguyện của Bệnh viện Hữu nghị việt Đức dịp Tết đến Xuân về, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người Việt.

Đây là Chợ Xuân dành cho những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những bệnh nhân nghèo đang phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện trong những ngày cận Tết và dịp Tết.

Điểm nhấn của chương trình là phiên “Chợ Xuân” với 10 gian hàng gồm nhiều những mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn nằm điều trị tại Bệnh viện dịp Tết Nguyên đán như: sữa, bỉm, đồ ăn, gạo, bánh mì...

Chương trình đã hỗ trợ hơn 500 suất quà cho mỗi bệnh nhân với tổng giá trị lên tới 450 triệu đồng.

3fb1d58e-a401-40e8-9470-c472e9788c95.jpeg
Các gian hàng với nhiều sản phẩm dành tặng cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tết là thời điểm người người, nhà nhà đều mong muốn được đoàn tụ, sum vầy và cùng đón năm mới bên gia đình. Thế nhưng, tại Bệnh viện vẫn còn rất nhiều người bệnh không thể sum họp cùng gia đình, họ đón Tết trong bệnh viện.

Chăm lo Tết cho các người bệnh khó khăn là một trong những chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế quan tâm và thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua. Những hoạt động trên nhằm đồng cảm với những thiệt thòi của người bệnh, với mong muốn đem lại hương vị ngày Tết và động viên tinh thần cho người bệnh và người nhà của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục