Từ ngày 4-5/12, Bộ Y tế tổ Cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên các tập thể, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên dân số đang trực tiếp thực hiện công tác truyền thông tại cơ sở.
Quy tụ gần 200 tuyên truyền viên thuộc 11 tỉnh thành phố đại diện cho các vùng miền trên cả nước, Cuộc thi là dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu các mô hình, sáng kiến truyền thông hiệu quả.
11 đội thi đại diện cho 11 tỉnh/thành phố, gồm: Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và Sơn La. Mỗi đội có từ 8-20 thành viên, đều là cán bộ dân số, cộng tác viên dân số tiêu biểu.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh trong những năm qua, với sự lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự đồng lòng của toàn xã hội, công tác dân số đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quy mô dân số được kiểm soát hợp lý, chất lượng dân số từng bước được nâng cao, tuổi thọ trung bình tăng, sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em có nhiều tiến bộ.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều thách thức trong công tác dân số như: mức sinh chênh lệch giữa các vùng, mất cân bằng giới tính khi sinh bước đầu đã được khống chế nhưng vẫn ở mức cao, tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, các vấn đề về sức khỏe người cao tuổi và chất lượng dân số vẫn còn nhiều hạn chế...
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh để triển khai hiệu quả các giải pháp quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong công tác dân số, cần xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên thật sự tâm huyết, sáng tạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời có khả năng truyền tải, lan tỏa thông điệp dân số đến từng khu dân cư, từng gia đình và từng người dân.
Ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi khẳng định những tuyên truyền viên dân số ở cơ sở là những người trực tiếp đưa chính sách dân số đến từng thôn bản, từng gia đình, từng cộng đồng là lực lượng quan trọng đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu dân số và phát triển trong thời gian qua và các giai đoạn tiếp theo.
Các đội thi đã vượt qua khoảng cách địa lý, thậm chí vượt qua những khó khăn nặng nề do thiên tai lũ lụt để về Hà Nội tham dự cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Sự phối hợp kịp thời giữa các tỉnh/thành phố với Trung ương và Ban Tổ chức, cùng với nội dung công phu, bài bản mà các đội đã chuẩn bị, cho thấy sự đầu tư tập luyện nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao đối với sự nghiệp dân số và phát triển của nước nhà.
Sau 2 ngày, Ban Tổ chức đã trao các giải tập thể: giải Nhất thuộc về đội thi của tỉnh Phú Thọ, 2 giải Nhì thuộc về đội thi đến từ Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Thái Nguyên. 3 giải Ba được trao cho đội thi đến từ: Tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Đồng Nai. Có 5 giải Khuyến khích được trao cho các tỉnh còn lại.
Ở hạng mục trao giải thưởng cá nhân: giải Nhất được trao cho Bà Hoàng Thị Phượng đến từ tỉnh Phú Thọ, 02 giải Nhì được trao cho: Bà Lê Minh Hiền (Thành phố Đà Nẵng) và Bà Nguyễn Hoàng Mai Trinh (Tỉnh Đồng Nai) và có 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.
Cuộc thi là dịp ghi nhận, tôn vinh và động viên các tập thể, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên dân số đang trực tiếp thực hiện công tác truyền thông tại cơ sở./.
Phát động cuộc thi ‘Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi’
Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống y tế về những nội dung dân số trong tình hình mới; đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền và chất lượng đội ngũ cán bộ truyền thông dân số.