Phương pháp mổ nội soi tuyến giáp qua đường nách “Dr Luong” lần đầu áp dụng vào năm 2003, đến nay đã có hơn 300 bác sỹ nước ngoài tới Bệnh viện Nội tiết Trung ương để học tập kỹ thuật mổ này.
Bệnh nhân nam, 76 tuổi, ở Hải Phòng, mắc đái tháo đường type 2 kèm tăng huyết áp hơn một năm nay nhưng không điều trị thường xuyên dẫn tới hậu quả đáng tiếc.
Đái tháo đường là bệnh lý mạn tính đang ngày một gia tăng. Việt Nam nằm trong khu vực Tây Thái Bình Dương - khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất căn bệnh này.
Biến chứng bàn chân do đái tháo đường để lại hậu quả vô cùng nặng nề đối với người bệnh. Cắt cụt chi là biện pháp cuối cùng để ngăn vùng hoại tử ở chân mở rộng, nhằm đảm bảo tính mạng cho người bệnh.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng Trần Thành Tuấn, đợt này, có 30 cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Nội tiết Trung ương tới hỗ trợ địa phương, trong đó có 10 bác sỹ và 20 điều dưỡng.
Bệnh viện Bạch Mai cử thêm 1 đoàn cán bộ y tế vào An Giang; Bệnh viện Việt Đức vào hỗ trợ Bà Rịa-Vũng Tàu; Bệnh viện E vào hỗ trợ Tây Ninh, Bệnh viện Nội tiết TW vào hỗ trợ Sóc Trăng.
Đôi “bàn tay vàng” của Phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Trần Ngọc Lương đã thực hiện thành công rất nhiều ca phẫu thuật khó, mang lại niềm tin, niềm vui sống và hy vọng cho hàng nghìn bệnh nhân.
Phó giáo sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, là chuyên gia đầu ngành của Việt Nam về phẫu thuật nội tiết điều trị bệnh lý tuyến giáp.
Theo Liên đoàn đái tháo đường thế giới, dự báo tới năm 2045 con số này sẽ là 629 triệu người, tương đương với cứ 10 người có 1 người bị đái tháo đường.
Trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, bà C. thấy cổ to dần, đặc biệt cổ to nhanh trong khoảng 1 năm nay khiến bà luôn cảm thấy mệt mỏi, nuốt khó, vướng nghẹn, gầy sút cân.
Bệnh nhân Lê Văn C. 38 tuổi, ở Hải Dương tới khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương vì gần đây thường xuất hiện cơn đau đầu kèm theo hồi hộp đánh trống ngực.
Hiện nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Sinh làm việc tại 2 bệnh viện đã được cách ly tại chỗ, trong đó, Bệnh viện Nội tiết 20 người; Bệnh viện Hữu nghị 16 người..
Đến nay đã có ba bệnh viện lớn tại Hà Nội có hợp đồng cung cấp với Công ty Trường Sinh bao gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
Phó giáo sư Trần Ngọc Lương-Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cho biết gia đình trên có 5 chị em mắc bệnh lý đều liên quan đến tuyến giáp là trường hợp khá hiếm gặp.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp tục đổi mới, sớm trở thành một Trung tâm y tế hàng đầu trong nước và khu vực về điều trị bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa.
Kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp của phó giáo sư-tiến sỹ Trần Ngọc Lương, Giám đốc bệnh viện Nội tiết Trung ương được các chuyên gia trên thế giới đánh giá là hoàn hảo nhất hiện nay.
Chồng chị kể lại: “Khi tới nhà thầy lang, vợ tôi được ông khám và cho biết cần phải điều trị ngay. Sau khi châm 3 nén nhang, thầy lang cắm 2 nén lên bàn thờ còn một nén thì hơ xung quanh vùng cổ."