Bỉ chưa giới thiệu được ứng cử viên tham gia Ủy ban châu Âu

Cho đến nay, Bỉ là quốc gia cuối cùng trong số 28 thành viên Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa giới thiệu được ứng cử viên của nước này tham gia vào Ủy ban châu Âu (EC).
Bỉ chưa giới thiệu được ứng cử viên tham gia Ủy ban châu Âu ảnh 1 Bà Marianne Thyssen (trái) và ông Didier Reynders. (Nguồn: hln.be)

Cho đến nay, Bỉ là quốc gia cuối cùng trong số 28 thành viên Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa giới thiệu được ứng cử viên của nước này tham gia vào Ủy ban châu Âu (EC).

Chủ tịch đắc cử của EC Jean-Claude Juncker cho rằng Bỉ đã làm chậm trễ tiến độ thành lập "nội các" EC, đồng thời yêu cầu nước này chậm nhất đến ngày 4/9 phải đề cử một ứng viên của nước này đảm nhiệm vị trí Ủy viên EC.

Trước đó, ngày 1/9, Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CD&V) và Phong trào cải cách (MR) đã thảo luận để chọn ứng viên nhưng không đi đến thống nhất, do CD&V vẫn muốn giới thiệu bà Marianne Thyssen, hiện là nghị sỹ châu Âu thuộc phái dân chủ-Thiên chúa giáo vùng nói tiếng Hà Lan.

Trong khi đó, Đảng MR vẫn bảo vệ quan điểm của mình khi chọn Phó Thủ tướng mãn nhiệm kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Didier Reynders làm ứng cử viên cho chức Ủy viên EC.

Mặc dù, ông Didier Reynders cho biết đã sẵn sàng đảm nhiệm cương vị Ủy viên EC, nhưng để đảm bảo tỷ lệ về giới trong EC, Chủ tịch Juncker muốn ưu tiên phụ nữ và gây sức ép lên Bỉ.

Từ ngày 2/9, ông Juncker có các cuộc gặp gỡ, thảo luận với từng ứng viên EC của mỗi nước thành viên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng và báo cáo lên Hội đồng châu Âu danh sách các Ủy viên EC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục