Bỉ đóng cửa Đại sứ quán tại Kabul và Lãnh sự tại Toronto

Bộ Ngoại giao Bỉ cho biết quốc gia này sẽ đóng cửa Đại sứ quán của mình tại thủ đô Kabul, Afghanistan và Lãnh sự tại Toronto, Canada.
Bỉ đóng cửa Đại sứ quán tại Kabul và Lãnh sự tại Toronto ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: http://deredactie.be)

Bộ Ngoại giao Bỉ cho biết quốc gia này sẽ đóng cửa Đại sứ quán của mình tại thủ đô Kabul (Afghanistan) và Lãnh sự tại Toronto (Canada).

Đại sứ quán Bỉ ở Islamabad (Pakistan) sẽ kiêm nhiệm Afghanistan. Thẩm quyền của Lãnh sự quán ở Toronto sẽ chuyển giao cho Tổng lãnh sự quán của Bỉ ở Montréal.

Việc đóng cửa sứ quán Bỉ tại Kabul dự kiến sẽ được thực hiện chậm nhất vào cuối tháng 1/2015 cùng với việc kết thúc sứ mệnh quân sự của Bỉ tại Afghanistan.

Sứ quán Bỉ tại Kabul được thành lập vào đầu năm 2011 với mục đích phục vụ sự hiện diện của quân đội Bỉ tại quốc gia này.

Mặc dù sứ mệnh của Lực lượng quốc tế trợ giúp an ninh tại Afghanistan (ISAF) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mà quân đội Bỉ tham gia sẽ kết thúc vào cuối năm nay nhưng khoảng 50-60 binh sỹ Bỉ vẫn tiếp tục hiện diện tại quốc gia này trong nửa đầu năm 2015 trong sứ mệnh "Resolute Support" nhằm đào tạo, tư vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh của Afghanistan.

Lãnh sự quán tại Toronto sẽ đóng cửa vào cuối tháng 12 tới.

Quyết định đóng cửa các cơ quan ngoại giao của Bỉ được đưa ra trong bối cảnh thực hiện việc tối ưu hóa và hợp lý hóa mạng lưới ngoại giao và lãnh sự trong khuôn khổ nguồn ngân sách bị cắt giảm.

Lý do kinh tế cũng sẽ khiến Bỉ phải đóng cửa thêm 10-15 cơ quan đại diện ngoại giao khác ở nước ngoài.

Bỉ hiện có 118 cơ quan ngoại giao và lãnh sự tại năm châu lục chuyên về các hoạt động song phương, đa phương và các công việc của Liên minh châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.