Các nước NATO chi 2 tỷ USD mua vũ khí Mỹ cho Ukraine
Báo cáo công bố ngày 19/2 nêu rõ: "Từ tháng 8/2025 đến hết quý 1 của tài khóa 2026, Bộ Chiến tranh Mỹ đã tiếp nhận khoản đóng góp 2,06 tỷ USD từ 6 quốc gia NATO."
Báo cáo công bố ngày 19/2 nêu rõ: "Từ tháng 8/2025 đến hết quý 1 của tài khóa 2026, Bộ Chiến tranh Mỹ đã tiếp nhận khoản đóng góp 2,06 tỷ USD từ 6 quốc gia NATO."
Đại diện Nga tại Vienna cho rằng các thảo luận ở Hội nghị An ninh Munich cho thấy EU đang bị gạt khỏi tiến trình, đồng thời nghi ngờ khả năng khối này có vị trí tại bàn đàm phán về Ukraine.
38 tỷ USD - một trong những khoản ngân sách hỗ trợ quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay dành cho Ukraine đã được công bố tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine do NATO dẫn đầu.
Hội nghị An ninh Munich năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ – châu Âu chịu nhiều sức ép, đặc biệt kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025.
Nhiều nước thành viên châu Âu cam kết chi hàng trăm triệu USD mua vũ khí Mỹ để bổ sung hệ thống phòng thủ và thiết bị giám sát, giúp Kiev tăng năng lực trước áp lực an ninh ngày càng gia tăng.
NATO kêu gọi các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của liên minh, trong bối cảnh các quốc gia thành viên công bố viện trợ quân sự và tài chính mới cho Ukraine.
Khoảng 2h ngày 12/2, xe giường nằm chở 34 khách bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1 qua Đắk Lắk, khói lửa kèm tiếng nổ làm ùn tắc 3 km; may mắn không có thương vong.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm giao thừa đến mùng 4 Tết, miền Bắc chịu ảnh hưởng không khí lạnh, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều hửng ráo.
Arctic Sentry là hoạt động đa lĩnh vực, trước mắt sẽ tập hợp và phối hợp các chương trình sẵn có của các nước thành viên, đơn cử như các cuộc tập trận sắp tới của Na Uy và Đan Mạch.
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh nếu Greenland bị quân sự hóa và hình thành các năng lực quân sự chống lại Nga, nước này sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng, bao gồm cả các biện pháp kỹ thuật-quân sự.
Giới chuyên gia cho rằng động thái của Canada, Pháp là thông điệp gửi tới Mỹ rằng vấn đề Greenland không chỉ là câu chuyện riêng của Đan Mạch, mà còn liên quan tới các đồng minh châu Âu và Canada.
Phó Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Đô đốc Keith Blount nhấn mạnh, quá trình triển khai sứ mệnh này sẽ không có sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng máy bay, tàu chiến, tàu ngầm.
Việc hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang mới, trong khi nhiều nước kêu gọi đối thoại và duy trì ổn định chiến lược.
Sáng 4/2, quảng trường trước chợ Bến Thành chính thức mở cửa sau nhiều ngày chỉnh trang, hệ thống chiếu sáng được làm mới, thu hút người dân, du khách tham quan, chụp ảnh Tết Bính Ngọ.
Sở Xây dựng Hà Nội chuẩn bị xây dựng 2 bể ngầm chống ngập tại khu vực trước chợ Hàng Da thuộc phường Hoàn Kiếm và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống thuộc xã Phù Đổng.
Ông Vladislav Maslennikov, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nhận định đối đầu quân sự - chính trị tại khu vực Bắc Cực đang gia tăng.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine, chỉ vài giờ sau khi Nga tiến hành đợt tấn công bằng UAV và tên lửa lớn nhất từ đầu năm đến nay.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng bảo đảm tốt nhất cho an ninh của Ukraine chính là việc có một bảo đảm an ninh vững chắc cho Nga, điều mà phương Tây hiện không hề đề cập tới.
Thỏa thuận giữa NATO và Mỹ liên quan tới Greenland được lãnh đạo NATO mô tả là bước đi nhằm củng cố năng lực phòng thủ Bắc Cực, đồng thời hạn chế ảnh hưởng quân sự và kinh tế của các đối thủ lớn.
NATO và Đan Mạch nhất trí đẩy mạnh hiện diện và hợp tác phòng thủ tại Bắc Cực, trong đó có Greenland, sau các tuyên bố liên quan đến “thỏa thuận khung” và yêu cầu bảo đảm chủ quyền, an ninh khu vực.