72 người là bị hại, đại diện bị hại có mặt trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án cháy tòa nhà chung cư mini cao 9 tầng trên phố Khương Hạ vào đêm 12/9/2023 khiến 56 người tử vong, 44 người bị thương.
Cơ quan Công an xác định đối tượng Vũ Huy Nguyên đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của hàng chục bị hại thông qua việc làm dịch vụ mở thẻ tín dụng, đáo hạn thẻ tín dụng.
Theo Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc xét xử vắng mặt các bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng khẳng định chịu trách nhiệm trả các khoản tiền lãi trong các hợp đồng đến hạn trước khi bị bắt giam, còn khoản tiền lãi sau khi bị bắt thì tuân theo quyết định của Hội đồng xét xử.
Tòng Văn Lún khai nhận khi xảy ra mâu thuẫn với anh Lường Văn Soan, đã rút dao mang theo người đâm một nhát vào vùng ngực trái anh Soan khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Bị cáo Lê Văn Tình tự giới thiệu bản thân là thầy phong thủy đã yêu cầu các bị hại góp tiền mua đất để "mở vượng khí," sau đó chiếm đoạt của ba bị hại tổng cộng 858 triệu đồng.
Ông Đặng Nghĩa Toàn và nhiều bị hại trong vụ án “siêu lừa” Hà Thành đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc 3 ngân hàng dừng việc phong tỏa sổ tiết kiệm và trả tiền gốc, tiền lãi cho họ theo quy định.
Tối 21/11, Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 nghi can có liên quan đến vụ việc hành hung dã man 2 ngư dân trên biển Cà Mau.
Các bị hại trong vụ lừa đảo huy động vốn xây Khu đô thị hỗn hợp DL2 của Tổng Công ty CP Việt Thành khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên.
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (viết tắt là Liên Kết Việt) có con số bị hại kỷ lục với tổng số hơn 68.000 người bị lừa đảo, chiếm đoạt trên 1.121 tỷ đồng.
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh được xử kín theo yêu cầu của đại diện bị hại, phía gia đình bị hại cũng có đơn xin xét xử vắng mặt và không yêu cầu luật sư bào chữa.
Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản.
Ba thanh niên ở độ tuổi từ 22-28 đã bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tổng cộng 49 năm tù sau khi tham gia hỗn chiến gây ra cái chết của người bị hại Nguyễn Bá Vương trong một quán nhậu.