Hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong. Cả nước đã ghi nhận hơn 54.000 ca mắc bệnh sởi.
Trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cập nhật có điểm mới là phân cấp chi tiết cho các đơn vị, các cơ sở y tế theo các cấp chuyên môn đều có thể tham gia việc thu dung, điều trị và chuyển tuyến.
Bệnh sởi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em do các biến chứng viêm phổi, viêm não, tiêu chảy nặng và suy dinh dưỡng. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Ngày 1/3, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra cảnh báo dịch sởi đang bùng phát trở lại ở mức độ đáng báo động, ngày càng đe dọa đến tính mạng của trẻ em.
Mặc dù đã vào thời điểm cuối mùa dịch 2018-2019, tuy nhiên trong những ngày qua ở các tỉnh, thành phía Nam bệnh sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi đó, bệnh sởi vẫn tiếp tục gia tăng.
Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 114 trường hợp mắc bệnh sởi, tăng nhiều so với cùng kỳ của năm ngoái và có 91 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 59 trường hợp mắc tay chân miệng.
Theo WHO, trong năm qua, khoảng 82.600 người tại 47 quốc gia châu Âu được thống kê (dân số gần 900 triệu người) đã mắc bệnh sởi - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. 72 trường hợp đã tử vong.
Trẻ bị sởi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như: Viêm phổi, viêm tai giữa, tiêu chảy cấp, viêm não, viêm thanh quản, suy dinh dưỡng nặng…