Theo số liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện mỗi năm tại khu vực miềnĐông, miền Tây và miền Trung châu Phi có tới 70.000 trường hợp mắc bệnh ngủtriền miên hay còn gọi là bệnh trùng mũi khoan.
Bệnh ngủ là một căn bệnh nguy hiểm gây chết người song hiện chưa có thuốcđiều trị, bệnh lây nhiễm gián tiếp từ gia súc sang người qua trung gian là loàimuỗi tsetse và loài ký sinh trùng mũi khoan, khi chúng thực hiện quá trình hútmáu người.
Nguyên nhân khiến dịch bệnh trên đe dọa miền Nam châu Phi được cho là dohiện tượng ấm lên toàn cầu, môi trường nhiệt độ tăng có thể coi là yếu tố thuậnlợi cho loài muỗi và ký sinh trùng này phát triển mạnh.
Một nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịchbệnh Mỹ, do giáo sư Sean Moore đứng đầu, đã tiến hành mô phỏng trên máy tính haiviễn cảnh mà các chuyên gia khí hậu của Liên hợp quốc đưa ra hồi năm 2007, dựđoán mức nhiệt độ có thể tăng từ 1,1-5,4 độ C phụ thuộc vào lượng phát thảicácbon.
Theo các nhà khoa học này, môi trường nhiệt độ từ 20,7- 26,1 độ C là lýtưởng cho loài muỗi tsetse sinh sôi và phát triển. Do quá trình nóng lên toàncầu, nhiệt độ thấp ở nhiều vùng của châu Phi, đặc biệt là miền Nam, sẽ tăng vàđạt tới môi trường nhiệt độ "lý tưởng" kể trên, dẫn tới loài muỗi truyền bệnhngủ phát triển mạnh.
Nghiên cứu trên cũng kết luận, đến năm 2090, sẽ có thêm từ 40-70 triệungười có nguy cơ mắc bệnh ngủ. Hiện có tới 75 triệu người đang sống trong khuvực có khả năng lây nhiễm bệnh cao. Bệnh nhân mắc phải bệnh ngủ sẽ gặp phải cáctriệu chứng như co giật, rối loạn giấc ngủ trầm trọng, hôn mê và dẫn tới tửvong./.