Việt Nam luôn đề cao tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo, cũng như giải quyết các vấn đề rác thải nhựa, rác thải nhựa đại dương.
Cơ quan Điều phối các Biển Đông Á thống nhất hành động khẩn cấp, tìm ra các giải pháp hữu hiệu và thực hiện để đối phó với ô nhiễm nhựa, vì đại dương “xanh.”
9 quốc gia thành viên COBSEA đã thống nhất chung về nhận thức rằng, suy thoái hệ sinh thái biển và ô nhiễm nhựa là những vấn đề môi trường nghiêm trọng của mỗi quốc gia, khu vực và trên toàn cầu.
Việt Nam cam kết tiếp tục ủng hộ và đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững các biển Đông Á tại Việt Nam; cam kết hướng tới một nền quản trị đại dương có trách nhiệm.
Để ngăn chặn sự suy thoái các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển và ô nhiễm môi trường biển, việc quản lý cần được áp dụng ở tất cả các quốc gia có chung đường biển và đại dương.
Khái niệm “quản lý tri thức” được đề cập, thảo luận tại hội thảo bao gồm các công cụ, sản phẩm, dịch vụ để chuyển giao và sử dụng hiệu quả những thực tiễn và nền tảng “quản lý tri thức” tốt.
Đại hội Biển Đông Á đã khai mạc tại Đà Nẵng với chủ đề "Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương - Thiết lập Chương trình nghị sự cho phát triển bền vững các Biển Đông Á sau năm 2015."