Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước hai nước, công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
Bộ Văn hóa tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Theo số liệu thống kê của phía Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm 2025, số lượng khách xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu nghị quan đạt 61.800 người, tăng 85,31% so với cùng kỳ năm trước.
Cửa khẩu Săm Pun nằm ở khu vực mốc 456, biên giới Việt-Trung, thuộc thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, đã được xây dựng từ lâu và là cửa ngõ quan trọng trong giao thương giữa hai nước.
Các địa phương biên giới của tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã có 9 cặp kết nghĩa (7 cặp kết nghĩa bản với bản, 1 cặp kết nghĩa giữa xã với trấn, 1 cặp kết nghĩa phường-trấn).
Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn , tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh sẽ tạm dừng thông quan hàng hóa từ ngày 28/1 đến 31/1.
Ngày 24/6, lực lượng chức năng Việt Nam-Trung Quốc phối hợp tiêu hủy gần 100kg ma túy gồm heroin, ma túy đá và thuốc lắc... được thu giữ ở khu vực biên giới hai nước trong thời gian qua.
Tuyến biên giới giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã được đánh giá thực sự là tuyến biên giới điển hình, có thể nhân rộng trên toàn tuyến biên giới Việt-Trung.
Các địa phương thống nhất các nội dung hợp tác trong năm 2024, trong đó nêu rõ sẽ tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại và khu công nghiệp trong thời gian tới.
Hoạt động kiểm tra biên giới song phương tạo sự tin tưởng, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần xây dựng khu vực biên giới Việt-Trung đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.
Các vận động viên chạy xuyên biên giới xuất phát từ Móng Cái (Việt Nam) sang Đông Hưng (Trung Quốc) và quay trở lại vạch phân quản Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái với quãng đường 10km.
Các đối tượng đã tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cột mốc 295 trên tuyến biên giới Việt-Trung, thuộc địa phận xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
Qua kiểm tra, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên trạng; nhân dân hai bên luôn chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về quản lý cửa khẩu.
Qua kiểm tra, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên trạng; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang) luôn được đảm bảo.
Theo thống kê của Cục Hải quan Quảng Ninh, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, tại các cửa khẩu dọc biên giới Việt-Trung thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã hơn 20 lần tạm dừng thông quan hàng hóa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý cho biết tỉnh hiện vẫn còn khoảng 80.000ha đất ô nhiễm bởi bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh, trong đó có khoảng 10.000ha có rất nhiều bom mìn.
Lãnh đạo Bộ Công Thương đã trao đổi trực tiếp, điện đàm, gửi công thư, công hàm tới các cơ quan phía Trung Quốc để trao đổi, đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu.
Lực lượng Thanh niên xung phong nói riêng cũng như thế hệ trẻ Việt Nam nói chung góp phần viết nên những trang sử xanh nối tiếp bề dày truyền thống đóng góp cho Tổ quốc của tuổi trẻ.
Các tỉnh, thành phố rà soát, thông báo tới các doanh nghiệp, trước mắt tạm dừng đưa hàng nông sản, nhất là mặt hàng hoa quả lên khu vực Lạng Sơn để chờ thông quan hết số hàng đang tồn đọng.