Theo Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm hiện cơ bản vẫn đang được kiểm soát, tuy nhiên bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 bắt đầu có xu hướng tăng cục bộ tại một số địa phương.
Nguồn lao động ở đâu để doanh nghiệp có thể nhanh chóng “nhập cuộc” trở lại? Doanh nghiệp cũng như cơ quan chức năng cần hỗ trợ gì để người lao động yên tâm trở lại sản xuất?
Nhiều tỉnh,thành phố đã cho mở lại một số hoạt động, dịch vụ, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và một số điều kiện hạn chế.
Đắk Lắk chủ động trong việc thực hiện “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch kể cả việc thực hiện cách ly tập trung, mua sắm dụng cụ xét nghiệm nhanh kháng nguyên, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 914/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường nhấn mạnh, Cần Thơ vừa quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch nhưng cũng bình tĩnh để duy trì hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã đưa ra thông báo hạn chế các hội nghị, hội thảo, sự kiện thể thao, văn hóa...
26/5 là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc COVID-19 mới ở Malaysia trên ngưỡng 7.000 ca/ngày và Selangor vẫn là địa phương đứng đầu cả nước về số ca nhiễm mới với 2.455 ca.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tất cả công nhân tại các khu công nghiệp và nhà máy phải khai báo y tế để đánh giá nguy cơ, tránh tình trạng lúng túng như Bắc Ninh và Bắc Giang.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu người dân không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.
Công dân ra, vào thành phố Hải Phòng không phải trình xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường song phải thực hiện khai báo y tế ở các chốt kiểm soát.
Một số thành viên trong nhóm các nhà khoa học chuyên cố vấn cho Chính phủ Hà Lan về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã nhận được thư nặc danh có nội dung đe dọa.
Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế, phụ trách công tác ứng phó với dịch COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản, thông báo 3 tuần tới là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng trong việc kiềm chế sự lây lan của dịch.
Iran hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch COVID-19 tại Trung Đông khi Bộ Y tế nước này ngày 25/11 thông báo thêm 13.843 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên 894.385 ca.
Từ 0 giờ ngày 18/9, thành phố Đà Nẵng cho phép nhiều hoạt động được trở lại bình thường nhưng phải có cam kết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực theo quy định.
Cảnh sát thủ đô Berlin của Đức thông báo giải tán sớm các cuộc biểu tình ở khu vực trung tâm thành phố do người biểu tình không tuân thủ các quy định phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.