Người Nga xin thị thực vào khu vực tự do đi lại Schengen (gồm 22 nước EU và Na Uy, Iceland, Thụy Điển và Liechtenstein) giờ đây sẽ phải trả một khoản phí là 85 euro, thay vì 35 euro như trước.
EC nêu rõ gói biện pháp được đề xuất sẽ bao gồm lệnh cấm nhập khẩu mới đối với vàng của Nga, đồng thời củng cố việc sử dụng và kiểm soát xuất khẩu công nghệ tiên tiến.
Theo quan chức cấp cao của tổ chức nghiên cứu tiền tệ-hàng hóa Religare Broking, giá dầu WTI có thể tăng cao hơn, khi rủi ro địa chính trị gia tăng, có thể cán mốc 105 USD/thùng trong những ngày tới.
Nga coi những hành động thù địch của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden là do thiếu ý chí chính trị và không sẵn lòng xây dựng mối quan hệ Mỹ-Nga trên cơ sở quan hệ đối tác.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla lên án việc Washington đưa 2 lãnh đạo cảnh sát Cuba vào các danh sách do Mỹ tự soạn thảo, là một phần của chiến lược phản thông tin của Mỹ chống Cuba.
Việc Belarus bị cô lập có thể tạo ra các vấn đề cho Hành lang phía Bắc, làm tăng sự phụ thuộc của Trung Quốc vào các tuyến đường biển và đe dọa trực tiếp đến an ninh, lợi ích kinh tế của nước này.
Iran đã đưa Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump và các quan chức Mỹ vào danh sách trừng phạt của Tehran nhằm trả đũa việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối các cá nhân và thực thể Iran.
Ngày 9/11, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và các sỹ quan tình báo Syria nhằm gây sức ép đối với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Hội đồng Nhà nước Cuba Miguel Diaz-Canel cùng Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào nước này.
Ngày 3/8, Mỹ ban hành một loạt biện pháp trừng phạt mới có liên quan tới Triều Tiên, nhằm vào một người Nga và 3 thực thể, trong đó có một ngân hàng đóng trụ sở tại Moskva.
Theo truyền thông ngày 28/5, Washington quyết định hoãn các biện pháp trừng phạt mới-vốn sẵn sàng để áp đặt chống Bình Nhưỡng, khi ông Trump đưa cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim trở lại.
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/9, phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cần được thông qua các biện pháp ngoại giao khi LHQ thảo luận biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên.