Để phòng chống dịch trên diện rộng, việc thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19 nên được thực hiện thường xuyên, liên tục đặc biệt trong dịp nghỉ lễ dài tới đây.
Phương pháp xét nghiệm mới có thể phân biệt các mục tiêu giải trình gene khác nhau chỉ bằng một bazơ (base) hóa học duy nhất, là chất phản ứng với acid.
Roche sử dụng các xét nghiệm này nhằm đánh giá sự lây lan của các biến thể đang hoành hành, đồng thời theo dõi triển vọng của các biện pháp điều trị, vaccine và biện pháp phòng dịch cho cộng đồng.
Nhật Bản quyết định gia hạn áp dụng tình trạng khẩn cấp tại 19 địa phương và áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm đối với 8 địa phương đến ngày 30/9.
7 công nhân ở một công trường xây dựng lớn tại thủ đô Bangkok được xác định cùng lúc bị nhiễm hai biến thể gồm biến thể Alpha phát hiện đầu tiên ở Anh và biến thể Delta phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ.
Đại diện WHO cho biết hiện tổ chức này chưa có đánh giá về biển thể mà Việt Nam mới phát hiện nhưng sẽ thông báo ngay khi nhận được thêm dữ liệu về biến thể này.
RDIF cho biết công trình được Viện nghiên cứu José María Vanella thực hiện đã xác nhận hiệu quả của Sputnik V đáp ứng miễn dịch cao đối với những người được tiêm chủng vaccine này.
Theo nghiên cứu mới, Bharat Biotech cho biết vaccine Covaxin "tạo ra hiệu giá trung hòa (có nghĩa là nồng độ của kháng thể) chống lại tất cả các biến thể mới hiện nay."
Malaysia ghi nhận thêm 4.855 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua - mức cao nhất kể từ ngày 31/1, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 458.077 ca.
Thông báo của BioNTech nhấn mạnh hiện không có bằng chứng nào cho thấy hai hãng này cần điều chỉnh vaccine Pfizer/BioNTech để tăng hiệu quả phòng ngừa các biến thể mới đang lây lan.
Ngày 3/5, Philippines và Malaysia ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới COVID-19 trong khi Indonesia thông báo đã phát hiện một số ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại thủ đô Jakarta.
Giáo sư Hopkins cho biết để xác định, giới chức Anh phải xem xét mức độ làm tăng lây nhiễm, tăng độ trầm trọng của các triệu chứng cũng như khả năng kháng vaccine.
Canada có số ca nhiễm mới trong ngày 9/4 lần đầu tiên vượt qua mốc 9.000 ca, mức cao kỷ lục kể từ khi đại dịch khởi phát, trong khi chương trình tiêm chủng diễn ra chậm chạp.
Trong một thử nghiệm ở mức tế bào, liệu pháp huyết tương đã có tác dụng vô hiệu hóa bảy biến thể của virus SARS-CoV-2, gồm S, V, L, G, GH, GR, GV, hai biến thể từ Anh và Nam Phi.
Hai ca tử vong nằm trong số 3 ca được xác nhận đã nhiễm biến thể của virus SARS-CovV-2 vào ngày 16/3, trên tổng số 51 trường hợp dương tính với biến thể mới được phát hiện tại tỉnh Kanagawa.
Từ những số liệu tổng hợp hiện có, cùng với sự xuất hiện của biến thể SARS-CoV-2 tại Anh, các y bác sỹ ICU kêu gọi chính phủ ngay lập tức tái áp đặt lệnh phong tỏa để tránh làn sóng dịch bệnh thứ ba.
Các nhà khoa học lưu ý càng nhiều ca mắc COVID-19, càng nhiều khả năng xuất hiện biến thể mới đáng lo ngại. Điều này cũng tác động đến chiến dịch tiêm chủng.
Mỹ là nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, chỉ một năm sau khi người Mỹ đầu tiên được xác nhận đã tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Hạt Santa Clara, bang California.