Những người biểu tình đội mũ trùm đầu màu đen đã ném chai lọ và đập phá cửa sổ nhiều cửa hàng, cảnh sát buộc phải dùng hơi cay và lựu đạn gây choáng nhằm giải tán đám đông biểu tình.
Chính phủ Pháp ra lệnh cấm những người biểu tình thuộc phong trào "Áo vàng" hoạt động tại đại lộ Champs-Elysees trong ngày 8/5, nơi tổ chức lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
"Hiện không phải lúc dành cho chính trị," Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16/4 đã nhắn nhủ thông điệp trên trong bài phát biểu trước cả nước một ngày sau vụ hỏa hoạn tại Nhà thờ Đức Bà Paris.
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết người dân Pháp đã bày tỏ sự bất bình về gánh nặng thuế, muốn có tiếng nói trực tiếp hơn trong vấn đề điều hành đất nước và hành động chống biến đổi khí hậu.
Người biểu tình cũng sẽ bị ngăn xuống đường tại khu vực xung quanh Khải Hoàn Môn, phía đầu của Đại lộ Champs-Elysees, cũng như những khu vực lân cận trong đó có Điện Elysees và Quốc hội.
Hàng ngàn đối tượng mặc toàn đồ đen và đeo mặt nạ đen đã hòa vào dòng người biểu tình tuần này và thực hiện những hành động cướp bóc và phá phách, cũng như chủ động tấn công các lực lượng cảnh sát.
Theo cảnh sát trưởng thành phố Marseille, "nhiều túi chứa đầy chất thải đã được ném thẳng vào cảnh sát và phát nổ" khi khoảng 1.000 người "Áo vàng" xuống đường biểu tình ở thành phố cảng này.
Người biểu tình mặc áo vàng mang thông điệp và giương cao các biểu ngữ lên án bạo lực, nêu rõ yêu cầu, đòi hỏi về các vấn đề kinh tế, chính trị của phong trào “Áo vàng,” đặc biệt là thuế và lương hưu.
Hội đồng Nhà nước Pháp đã cho phép lực lượng cảnh sát chống bạo động nước này sử dụng súng bắn đạn cao su trong việc giải tán đám đông biểu tình có xu hướng chuyển thành các cuộc bạo lực.
Năm 2018, Pháp đã đón tiếp khoảng 90 triệu lượt du khách, cao hơn 1 triệu lượt người so với năm trước đó và Kinh đô Ánh sáng vẫn có thể tiếp tục là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.
Cảnh sát Pháp đã phải sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình "Áo vàng" tại thủ đô Paris ngày 29/12, đây là đợt biểu tình thứ 7 của phong trào "Áo vàng" tại Pháp.
Bộ Nội vụ Pháp cho hay trong ngày 22/12, có khoảng 23.800 người đã tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp, cảnh sát đã bắt giữ gần 80 người biểu tình "Áo vàng" tại Paris.
Cuối tuần qua, “độ nóng” của phong trào biểu tình “áo vàng” tại Pháp đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, làn sóng “áo vàng” đã lan sang một số nước châu Âu.
Các cơ quan tình báo Pháp không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga liên quan tới việc tuyên truyền thông tin sai lệch liên quan tới cuộc biểu tình "Áo vàng" đang diễn ra tại nước Pháp.
Theo kết quả khảo sát, các cuộc biểu tình tại Pháp và nhu cầu mua sắm ôtô giảm sút mạnh đã khiến tăng trưởng kinh tế bị chững lại trở nên trầm trọng hơn.
Ủy viên phụ trách kinh tế của Liên minh châu Âu Pierre Moscovici ngày 12/12 thông báo Pháp trong một thời gian ngắn có thể vi phạm nguyên tắc tài chính của khối này liên quan đến vấn đề ngân sách.
Trả lời cuộc khảo sát thực hiện trong hai ngày 3-4/12, có 43% số người được hỏi nói rằng họ sẽ sử dụng phương thức mua sắm trực tuyến để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và Năm mới.