Biểu tình lớn tẩy chay bầu cử tại thủ đô của Bangladesh

Ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc biểu tình quy mô lớn xảy ra tại Bangladesh trong ngày 29/12.
Biểu tình lớn tẩy chay bầu cử tại thủ đô của Bangladesh ảnh 1 Cảnh sát phu nước giải tán người biểu tình tại Dhaka ngày 29/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Có ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc biểu tình quy mô lớn xảy ra tại Bangladesh trong ngày 29/12.

Cảnh sát Bangladesh đã buộc phải dùng súng phun nước để giải tán đám đông biểu tình tập trung tại nhiều khu vực ở thủ đô Dhaka.

Những người biểu tình ủng hộ cựu Thủ tướng Khaleda Zia đã dùng gạch đá và cả bom tự chế để tấn công lực lượng an ninh.

Hơn 11.000 cảnh sát và lực lượng phản ứng nhanh đã được triển khai để đảm bảo an ninh và trật tự tại thủ đô nước này. Khoảng 1.000 người biểu tình đã bị bắt giữ trước khi xảy ra cuộc biểu tình ngày 29/12, trong khi chính quyền cũng ra lệnh tạm ngưng các tuyến xe buýt, bến phà và tàu điện như một "biện pháp phòng ngừa" khiến thủ đô Dhaka gần như bị cách biệt với các khu vực khác.

Thủ lĩnh phe đối lập Khaleda Zia cũng bị cảnh sát cô lập tại nhà riêng nhằm ngăn chặn việc tiếp xúc với người biểu tình.

Trước đó, bà Khaleda Zia đã kêu gọi người dân tiến hành một cuộc tuần hành quy mô lớn về thủ đô Dhaka vào ngày 29/12 trong một động thái leo thang biểu tình nhằm tẩy chay cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 1/2014 đồng thời bà Zia còn yêu cầu người dân thành lập các "ủy ban biểu tình" tại mỗi ngôi làng để ngăn chặn việc bỏ phiếu.

Liên minh đối lập gồm 18 đảng, do đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP) đứng đầu, muốn Thủ tướng Sheikh Hasina phải từ chức và mở đường cho một chính phủ lâm thời không đảng phái đứng ra giám sát bầu cử.

Tuy nhiên, bà Hasina đã bác bỏ yêu cầu này vì cho rằng nó trái với hiến pháp.

Trong khi đó, nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và EU, đã từ chối cử quan sát viên đến dự vì nghi ngờ tính công bằng của cuộc bầu cử.

Bạo lực bùng phát trên khắp Bangladesh giữa cảnh sát và những người ủng hộ phe đối lập từ đầu năm đến nay đã khiến ít nhất 273 người thiệt mạng; trong đó, gần một nửa số thương vong này xảy ra trong hai tháng gần đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục