Bill Gates: Nhiều năm nữa kinh tế Mỹ mới phục hồi

Theo tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, nền kinh tế Mỹ sẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể phục hồi sau cơn suy thoái.
Tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập hãng sản xuất phần mềm số 1 thế giới Microsoft nói rằng, nền kinh tế Mỹ sẽ phải mất nhiều năm nữa mới có thể phục hồi sau cơn suy thoái vừa qua.

Phát biểu trên chương trình "Chào buổi sáng nước Mỹ" của kênh truyền hình ABC ngày 25/1, ông Gates, người hiện vẫn nắm giữ cương vị Chủ tịch Microsoft, cũng đã cảnh báo về việc Chính phủ Mỹ can thiệp quá nhiều vào nền kinh tế, đồng thời kêu gọi Tổng thống Barack Obama tập trung chính sách vào các vấn đề dài hạn như giáo dục, để đối phó với những tác động của suy thoái kinh tế.

Ông nói rằng ngân sách của chính phủ liên bang đang mất cân bằng nghiêm trọng và thậm chí khi nền kinh tế phục hồi thì ngân sách cũng sẽ khó quay trở lại trạng thái cân bằng nếu như không có những thay đổi về chính sách thuế.

Chủ tịch Microsoft đưa ra những nhận định trên hai ngày trước khi Tổng thống Obama đọc thông điệp liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ, dự kiến sẽ xoáy vào các vấn đề kinh tế, bao gồm cả việc tạo công ăn việc làm.

"Nền kinh tế Mỹ đang phục hồi rất chậm và mọi người đều thất vọng về tốc độ phục hồi. Nhưng tôi không nghĩ rằng chính phủ có thể thay đổi và khiến cho nền kinh tế tăng tốc. Nếu bạn cố gắng làm quá nhiều việc, nó có thể có tác dụng ngược lại. Vai trò của chính phủ là về lâu dài, bao gồm cả việc đầu tư cho giáo dục", tỷ phú Gates phát biểu.

Trong một tin tức liên quan đến nền kinh tế Mỹ, cuộc khảo sát do Hiệp hội quốc gia các nhà kinh tế kinh doanh (NABE) tiến hành và công bố ngày 25/1 cho thấy, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tuyển dụng nhân công và chi tiêu vốn trong nửa đầu năm nay, khi tốc độ phục hồi của nền kinh tế Mỹ vẫn diễn ra chậm chạp.

Cuộc khảo sát cho thấy các kế hoạch chi tiêu vốn tiếp tục có dấu hiệu sáng sủa khi các thị trường tín dụng được nới lỏng hơn. Có 35% những người được hỏi cho rằng các điều kiện về tín dụng đã ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ, giảm so với mức 42% trong quý III/2009.

Tất cả 75 thành viên NABE, từ khu vực kinh tế tư nhân và các hiệp hội thương mại công nghiệp được tham khảo ý kiến, đều nói rằng họ đưa ra các quyết định kinh doanh với nhận định về tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực trong năm 2010. Có 61% tin rằng tốc độ tăng trưởng GDP thực tế sẽ đạt hơn 2% trong năm nay, tăng mạnh so với mức 45% trong tháng 10 năm ngoái.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ hiện vẫn ở mức 10% và nhiều nhà kinh tế dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng tới, nhưng tốc độ cắt giảm việc làm đã chậm lại. Có 29% những người được khảo sát cho rằng các công ty sẽ tăng việc thuê mướn nhân công trong vòng sáu tháng tới, tăng so với mức 24% của mùa thu năm ngoái./.

Khắc Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục