Bình Dương, Sóc Trăng áp dụng hình thức xét nghiệm, điều trị mới

Ngành y tế Bình Dương xác định xét nghiệm là khâu then chốt để phát hiện F0 và đưa ra biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, còn Sóc Trăng thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với F0 tải lượng virus thấp.
Bình Dương, Sóc Trăng áp dụng hình thức xét nghiệm, điều trị mới ảnh 1Công nhân tới nhà máy làm việc tại Khu công nghiệp Sóng Thần I, thành phố Dĩ An. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngành y tế Bình Dương xác định xét nghiệm là khâu then chốt để phát hiện F0 và đưa ra biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, còn Sóc Trăng thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với F0 tải lượng virus thấp.

Bình Dương áp dụng biện pháp mới trong xét nghiệm và phòng dịch COVID-19

Ngày 9/11, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin đã ban hành hướng dẫn về xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trạng thái “bình thường mới.” Theo đó, ngành y tế xác định xét nghiệm là khâu then chốt để phát hiện F0 và đưa ra biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Giải pháp xét nghiệm trong thời gian tới gồm xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, xét nghiệm tại cơ sở y tế và xét nghiệm trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan, đơn vị nhà nước.

Ngoài ra, các trường hợp không có triệu chứng nhưng có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 cũng được xét nghiệm. Việc tầm soát lấy mẫu ngẫu nhiên và định kỳ ở các địa bàn có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người, như chợ đầu mối, chợ truyền thống, bến xe, nhà trọ…

[Đánh giá tác động tiềm ẩn của đại dịch COVID-19 một cách khoa học]

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Chương, cho biết, hiện công tác xét nghiệm không còn thực hiện đại trà như trước đây.

Đối với người đã tiêm đủ vaccine hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ. Bình Dương cũng chỉ thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở.

Cụ thể, ở khu vực có cấp độ 1 (nguy cơ thấp), địa phương lấy mẫu đại diện 5% hộ gia đình hoặc phòng trọ, chung cư; cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) lấy 10% đại diện với định kỳ 2 tuần/1 lần. Riêng khu vực cấp độ 3, cấp độ 4 (nguy cơ cao và rất cao) lấy đại diện 20% hộ gia đình, khu nhà trọ và 100% đối tượng nguy cơ, tần suất 1 tuần/1 lần.

Tuy nhiên, với những người dân sinh sống tại các khu nhà trọ, chung cư hoặc đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, ngoài lấy mẫu tầm soát định kỳ, ngẫu nhiên tại nơi cư trú còn phải chấp hành lấy mẫu tại nơi làm việc.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan đơn vị phải thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động. Các địa phương có nguy cơ rất cao cần xét nghiệm cho người lao động có nguy cơ cao (tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, lễ tân), người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho doanh nghiệp (suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh) xét nghiệm hằng tuần tối thiểu cho 20% người lao động và xét nghiệm hằng tuần cho toàn bộ người lao động.

Ở các địa bàn có nguy cơ cao và có nguy cơ, xét nghiệm 2 tuần/lần tối thiểu cho 5-10% người lao động và xét nghiệm 2 tuần/lần cho toàn bộ người lao động. Đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc 1 mũi nhưng đã qua ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh thì không bắt buộc xét nghiệm. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng test nhanh kháng nguyên, quy trình và kết quả xét nghiệm.

Cũng theo Sở Y tế Bình Dương, đến nay, tỉnh đã tổ chức tiêm được 4,1 triệu liều vaccine, trong đó, có 2,38 triệu liều mũi 1 và 1,7 triệu liều mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đối với trẻ từ 15-17 tuổi đã tiêm được 75.900 liều vaccine.

Nhờ phủ rộng vaccine, đến nay, sau hơn 1 tháng "bình thường mới," mặc dù ghi nhận số ca mắc vẫn cao, nhưng theo đánh giá của ngành y tế, Bình Dương đang ở mức "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19."

Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 9/11, Bình Dương có thêm 639 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh lên 234.326 người.

Cũng trong ngày, tỉnh ghi nhận 619 ca mắc qua xét nghiệm RT-PCR và đã có đầy đủ các thông tin dịch tễ, giảm 204 ca so với ngày 8/11. Tuy nhiên, trong ngày có 552 bệnh nhân nhập viện; 11 bệnh nhân tử vong.

Sóc Trăng thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với F0 tải lượng virus thấp

Tính đến hết ngày 8/11, toàn tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 7.575 ca mắc COVID-19 và hiện còn trên 2.600 người đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Ngoài ra, có khoảng hơn 10.000 trường hợp cách ly tập trung, gây áp lực lớn đến cơ sở điều trị, cách ly tập trung trong toàn tỉnh, nguy cơ lây nhiễm chéo tại khu cách ly tập trung rất cao.

Bình Dương, Sóc Trăng áp dụng hình thức xét nghiệm, điều trị mới ảnh 2Kiểm tra công tác tiêm phòng COVID-19 tại Sóc Trăng. (Ảnh: TTXVN/phát)

Để thực hiện tốt việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân cũng như người tiếp xúc gần với ca bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, ngành y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, xã thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 5599/BYT-MT, ngày 14/7/2021 về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.

Cụ thể, từ ngày 8/11, tỉnh áp dụng cách ly y tế tại nhà (khi có đủ điều kiện) đối với F1 ít nguy cơ và ca nhiễm phát hiện trong cộng đồng.

Với các bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng, cho xuất viện vào ngày thứ 10 khi đảm bảo 2 mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 giờ) có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc tải lượng virus thấp.

Người bệnh đã đủ tiêu chuẩn xuất viện theo quy định của Bộ Y tế và trong thời gian tự theo dõi tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, nếu tái dương tính không cần cách ly điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và không cần thực hiện biện pháp cách ly, xử lý ổ dịch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người cách ly và người thân trong gia đình thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly y tế tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội cấp cơ sở, tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng trong việc quản lý, giám sát chặt người cách ly y tế tại nhà...

Tỉnh tăng cường năng lực cho hệ thống y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị của hệ thống y tế cấp xã; khẩn trương triển khai trạm y tế lưu động tại khu vực có "nguy cơ cao và rất cao" theo chỉ đạo của Bộ Y tế để người bệnh được tiếp cận y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, tỉnh tăng cường oxy y tế và thuốc điều trị đáp ứng cao hơn nhu cầu sử dụng theo cấp độ dịch được dự báo; chăm sóc tốt F0, hạn chế trường hợp chuyển nặng.

Tại thành phố Sóc Trăng, trước tình trạng số ca nhiễm liên tục tăng trong những ngày qua, ngày 9/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 2036-UBND-HC về việc áp dụng thực hiện mức “nguy cơ cao” (vùng cam) với toàn địa bàn từ 0 giờ ngày 10/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục