Bình Phước cần bật mạnh hơn trong phát triển

Sáng 12/3, làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng Bình Phước cần triển khai thực hiện tốt các giải pháp cấp bách của Chính phủ, nhằm duy trì đà phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương.

Sáng 12/3, làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng Bình Phước cần triển khai thực hiện tốt các giải pháp cấp bách của Chính phủ, nhằm duy trì đà phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, trên cơ sở phát huy  thế mạnh của địa phương.

Theo Chủ tịch nước, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, Bình Phước phải hết sức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội, giải quyết tốt các vấn đề về nhà ở, việc làm, học tập, khám chữa chữa bệnh cho dân, bảo vệ môi trường sinh thái.

Chủ tịch Quốc hội mong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh không ngừng nỗ lực vươn lên, tận dụng cơ hội, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo sức bật mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội, không chịu thua kém các tỉnh bạn.

Chủ tịch đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh liên quan đến các cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, điện nông thôn, phát triển du lịch, kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp và  cho biết sẽ xem xét giải quyết trong phạm vi quyền hạn, đồng thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.

Bình Phước có khoảng 850.000 dân thuộc 41 dân tộc, 240km đường biên giới giáp Campuchia, tài nguyên đất đai, rừng, khoáng sản khá phong phú. Trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, Bình Phước vẫn tiếp tục phát triển khá, GDP tăng 14%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Tuy nhiên, hai tháng đầu năm 2009, kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm chung, các chỉ số về giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm huyện Lộc Ninh, Thủ đô của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, nơi đặt trụ sở của Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang miền Nam Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoa Lư; dừng chân bên cột mốc 69 trên biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục