Bình Phước xử lý nhiều thanh niên tập trung vui chơi bất chấp lệnh cấm

Tại thời điểm kiểm tra, 11 thanh thiếu niên đang tham gia vui chơi (tụ tập nói chuyện, trượt patin, tập thể thao); một số trường hợp không đeo khẩu trang.
Bình Phước xử lý nhiều thanh niên tập trung vui chơi bất chấp lệnh cấm ảnh 1Nhóm thanh thiếu niên vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Tối 21/8, Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã lập biên bản xử lý tám trường hợp đến từ các phường xã khác nhau trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, về hành vi tập trung đông người, không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Tám trường hợp trên là thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi (trú tại các phường Tân Bình, Tân Xuân, Tân Phú và phường Tiến Thành, của thành phố Đồng Xoài).

Tối cùng ngày, trong lúc tuần tra công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng phường Tân Phú đã phát hiện nhóm 11 thanh thiếu niên đang tụ tập đông người bất chấp quy định phòng, chống dịch, để vui chơi, tập thể dục tại công viên Trương Công Định (thuộc khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).

[Bình Phước, Quảng Ngãi chủ động phòng dịch COVID-19 trong cộng đồng]

Tại thời điểm kiểm tra, 11 thanh thiếu niên đang tham gia vui chơi (tụ tập nói chuyện, trượt patin, tập thể thao); một số trường hợp không đeo khẩu trang.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính tám trường hợp, trong đó sáu trường hợp bị xử lý về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hai trường hợp không đeo khẩu trang. Riêng ba trường hợp còn lại do chưa đủ tuổi nên bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo, nhắc nhở.

Trước đó, trong sáng 21/8, lực lượng chức năng phường Tân Phú cũng đã kiểm tra phát hiện hai địa điểm tập trung đông người; lập biên bản xử lý một chủ quán, bốn vị khách và bốn shipper về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục