Nhật Bản tuyên bố sứ mệnh của các binh sỹ MSDF ở Trung Đông chỉ là “thu thập thông tin tình báo” và các hoạt động của lực lượng này “độc lập” với lực lượng tuần tra đa quốc gia tại Eo biển Hormuz.
Binh sỹ Nhật Bản không vũ trang đã hành quân sau bốn xe thiết giáp, đón các binh sỹ Philippines và Mỹ đóng vai những binh sỹ bị thương khi băng qua khu vực bãi cát và đất hoang bụi rậm.
Nội các Hàn Quốc đã thông qua khoản ngân sách 9 triệu USD để hỗ trợ một số ít những phụ nữ từng bị ép buộc làm "nô lệ tình dục" cho binh lính phátxít Nhật hồi Thế chiến thứ hai hiện vẫn còn sống.
Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản cố triển khai thêm quân ra nước ngoài với cái cớ "hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)" để thực hiện các tham vọng của mình.
Ngày 10/1, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản chấp nhận thực tế lịch sử, đưa ra lời xin lỗi chân thành với những phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật trong Thế chiến thứ 2.
Binh sỹ từ Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản và lính thủy đánh bộ Mỹ đã bắn đạn thật từ các xe vũ trang tại một thao trường trên đảo Hokkaido miền Bắc Nhật Bản.
Bà Tomomi Inada từ chức để chịu trách nhiệm liên quan những cáo buộc về việc che giấu nhật ký ghi lại các hoạt động thường nhật của các binh sỹ Nhật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.
Các nghị sỹ đối lập Nhật Bản sẽ không cho phép bà Tomomi Inada từ chức nhằm kết thúc các điều tra về việc che giấu bê bối liên quan tới các binh sỹ Nhật Bản ở Nam Sudan.
Tướng Toshiya Okabe đã quyết định từ chức trong bối cảnh nổi lên những tranh cãi xung quanh nhật ký hoạt động hàng ngày của binh sỹ Nhật Bản trong lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.
Ngày 21/4, hàng chục nghị sỹ Nhật Bản, trong đó có một bộ trưởng nội các, đã đến thăm đền Yasukuni - nơi thờ những binh sỹ Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Nhật Bản đã trao công hàm phản đối Hàn Quốc về kế hoạch tập trận xung quanh quần đảo do Seoul kiểm soát (gọi là Dokdo) mà Tokyo tuyên bố chủ quyền ở Biển Nhật Bản (gọi là Takeshima).
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất của các thành viên hội đồng địa phương về việc dựng một bức tượng tưởng niệm "phụ nữ mua vui" tại nhóm đảo Dokdo/Takeshima.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi Hàn Quốc dỡ bỏ bức tượng "phụ nữ mua vui" dựng bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc.
Chính phủ Nhật Bản sẽ tăng lương cho các binh sỹ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, đồng thời tăng mức bồi thường trong các trường hợp binh sỹ thuộc lực lượng trên bị thiệt mạng.
Đến sáng 15/4, 9 người đã thiệt mạng và ít nhất 765 người bị thương, trong đó 53 người bị thương nặng, trong trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở phía Nam Nhật Bản.
Nhật Bản tuyên bố ngoài Hàn Quốc, nước này không có ý định thực hiện những bước đi tương tự với các nước và khu vực khác liên quan tới vấn đề "phụ nữ mua vui."
Nhà Trắng hoan nghênh thỏa thuận giữa Nhật Bản và Hàn Quốc về việc xử lý vấn đề phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong Thế chiến 2 và ủng hộ việc thực thi thỏa thuận này.
Sau Nhật và Hàn đạt thỏa thuận, Đài Loan cũng muốn khởi động đàm phán với chính phủ Nhật Bản về những phụ nữ Đài Loan bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật.
Phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, ông Abe nói: "Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chào đón một kỷ nguyên mới. Cả hai nước sẽ hợp tác để mở ra kỷ nguyên này."