Mỹ diễn tập bắn đạn thật cùng Nhật sau "khẩu chiến" với Triều Tiên

Binh sỹ từ Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản và lính thủy đánh bộ Mỹ đã bắn đạn thật từ các xe vũ trang tại một thao trường trên đảo Hokkaido miền Bắc Nhật Bản.
Mỹ diễn tập bắn đạn thật cùng Nhật sau "khẩu chiến" với Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ hai nước tham gia tập trận. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, giới chức Nhật Bản cho hay có khoảng 300 binh sỹ Nhật Bản và Mỹ ngày 16/8 tiến hành một đợt huấn luyện pháo binh bắn đạn thật tại miền Bắc Nhật Bản.

Hoạt động trên, một phần trong cuộc tập trận kéo dài 19 ngày, diễn ra sau cuộc khẩu chiến căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên liên quan đến việc Bình Nhưỡng đe dọa phóng tên lửa về phía đảo Guam trên Thái Bình Dương.

Binh sỹ từ Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản và lính thủy đánh bộ Mỹ đã bắn đạn thật từ các xe vũ trang tại một thao trường trên đảo Hokkaido miền Bắc Nhật Bản.

[Mỹ bất ngờ tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên]

Hai bên bắt đầu cuộc tập trận Northern Viper 2017 vào ngày 10/8 với sự tham gia của 1.300 binh sỹ GSDF và 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay "đây là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa GSDF và lính thủy đánh bộ Mỹ tại Hokkaido," đồng thời bác bỏ bất cứ sự liên quan nào giữa cuộc tận trận này với căng thẳng gần đây do vấn đề Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.